Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin hôm thứ Ba (1/2), cam kết hợp tác với Moscow trong nhiều năm tới dù chuyến thăm này bị các đồng minh EU chỉ trích.

Embed from Getty Images

Ông Orban đã tới Moscow mặc cho phe đối lập Hungary cáo buộc ông phản bội quyền lợi quốc gia khi làm như vậy trong bối cảnh gia tăng lo ngại ở phương Tây về một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Hungary là thành viên của NATO từ năm 2010.

Tuy vậy, ông Orban có quan hệ thân thiết với ông Putin trong khi mối quan hệ với Brussels lại đang đi xuống. 

“Đây là cuộc gặp lần thứ 13 của chúng tôi. Đó là một điều hiếm có. Thực tế tất cả đồng nghiệp của tôi tại EU không còn là đồng nghiệp nữa,” ông Orban nói, khi ngồi đối diện với ông Putin tại Điện Kremlin.

Orban cho biết ông không có kế hoạch rời bỏ quyền lực và hy vọng sẽ thắng trong cuộc bầu cử tháng 4. Đây là đua khó khăn nhất của ông từ khi nhận chức vụ. 

Ông nói với ông Putin, “Tôi rất hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong nhiều năm tới.”

“Tôi muốn đảm bảo rằng không lãnh đạo EU nào muốn chiến tranh hay xung đột. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một thoả thuận hợp lý,” ông Orban nói thêm.

Đáp lại, Tổng thống Putin cám ơn ông Orban vì “đã làm rất nhiều” cho quan hệ Nga – Hungary và nói rằng hai người sẽ thảo luận về tình hình an ninh ở châu Âu.

Ông Orban không nhắc lại cảnh báo chung của EU về việc Nga tập trung quân ở biên giới Ukraine.

Hungary có lập trường mềm mỏng hơn về vấn đề Ukraine, nước cùng chia sẻ đường biên giới trên bộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Tibor Benko nói sáng thứ Ba rằng các lãnh đạo nên tránh xa “luận điệu thời Chiến tranh Lạnh.” 

“Không cần thiết điều 1.000 quân của NATO tới Hungary và đóng tại đó lâu dài,” ông nói với giới truyền thông, bổ sung rằng “không một ai muốn tạo ra tình huống làm con người sợ hãi và lo lắng bằng cách phô trương lực lượng của họ.”

Phát biểu sau hơn năm giờ hội đàm, ông Orban nói những khác biệt giữa phương Tây và Nga về khủng hoảng Ukraine là “có thể hàn gắn”. 

“Tình hình rất nghiêm trọng, sự khác biệt là đáng kể,” ông Orban nói với các phóng viên. “Nhưng những khác biệt hiện có về lập trường là có thể hàn gắn. Có khả năng một thoả thuận sẽ được đưa ra mà vừa bảo đảm hoà bình và an ninh cho Nga, vừa chấp nhận được đối với các thành viên NATO.”

 

Thủ tướng Orban trước đó đã cho biết ông muốn tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Nga trong chuyến đi, vào thời điểm một số nước châu Âu cáo buộc Nga về dàn dựng một cuộc khủng hoảng năng lượng để gây sức ép với các nước châu Âu.

“Tôi muốn đạt mục tiêu tăng số lượng các nhà cung cấp [khí đốt] trong cuộc họp của chúng tôi hôm nay,” ông Orban nói với ông Putin vào cuối buổi đàm phán.

Ông Putin nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng Hungary sẽ không gặp vấn đề về nguồn cấp khí đốt năm tới. 

“Lượng khí đốt tới châu Âu ở vài nơi đã giảm khoảng 40%, và năm sau các đối tác của chúng ta ở châu Âu có thể gặp nhiều vấn đề. Hungary sẽ không nằm trong số đó, vì số lượng bổ sung đã được thỏa thuận,” ông Putin cho biết.

Phe đối lập Hungary tuần trước cáo buộc ông Orban “đã gián tiếp khuyến khích Tổng thống Nga leo thang hơn nữa tình hình căng thẳng hiện tại.”  

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc Nga có kế hoạch xâm chiếm Ukraine và cảnh báo sẽ trừng phạt kinh tế nghiêm khắc nếu làm vậy.

Nga phủ nhận mọi kế hoạch tấn công nước láng giềng nhưng vẫn yêu cầu Ukraine không bao giờ được phép gia nhập liên minh quốc phòng NATO do Mỹ đứng đầu, cũng như hàng loạt bảo đảm an ninh khác. 

Chuyến thăm của ông Orban được cho là gây khó chịu cho các đồng minh của Hungary tại EU, đặc biệt là Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã thăm Kyiv hôm thứ Ba để hội đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Tiến Minh (theo AFP)

Xem thêm: