Trong chuyến viếng thăm không công bố trước của Tổng thư ký NATO tới Kyiv hôm Thứ Năm vừa qua, ông Jens Stoltenberg đã nói với Tổng thống Ukraine rằng Ukraine có “vị trí xứng đáng” trong khối hiệp ước quân sự này. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thốt lên trong tweet hôm Thứ Sáu, “Sao chứ?!” thể hiện một cách gay gắt mối quan ngại của ông khi bình luận về bài tin của Politico.

shutterstock 1649868625
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Ý năm 2020 (Nguồn: Alessia Pierdomenico/ Shutterstock)

Theo Just The News phân tích, dưới sự lãnh đạo của ông Orban, Hungary đã trở thành một thành viên khác biệt trong khối NATO, với quan điểm riêng về cuộc chiến ở Ukraine.

Budapest vẫn tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ với Moskva, gồm cả năng lượng dầu khí của Nga. Khác với các thành viên khác của NATO, như Politico chỉ ra, Hungary không cung cấp vũ khí cho chính quyền Kyiv.

Politico cũng lưu ý rằng hồi năm 2008, khi đó ông Orban còn chưa làm thủ tướng, thì NATO (gồm cả Hungary) đã đồng ý rằng cuối cùng sẽ cho phép Ukraine gia nhập NATO.

Tuy nhiên, việc gia nhập liên minh cần có đồng thuận của các nước thành viên. Ví dụ, nỗ lực về vấn đề Thụy Điển đã gây ra phản đối từ cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, cho nên nước này vẫn nằm ngoài liên minh.

Thủ tướng Hungary Orban đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào tháng 4/2022 trong một tỷ lệ phiếu bầu áp đảo.

Nhật Tân