Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang kêu gọi cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, coi ông là thành tố quan trọng trong sự hồi sinh trở lại của phong trào cánh hữu, bảo vệ truyền thống ở phương Tây.

Trong sự kiện Hành động Chính trị Cánh hữu diễn ra tại thủ đô Budapest, Hungary hôm thứ Năm (4/5), ông Viktor Orban cùng với các quan chức cùng phe cánh hữu châu Âu và cựu ứng viên thống đốc tiểu bang Arizona Mỹ, Kari Lake đã cảnh báo và chỉ trích mối đe dọa của chủ nghĩa tự do cánh tả toàn cầu.

Hungary là vườm ươm, nơi chúng tôi thực nghiệm tương lai của chính trị cánh hữu bảo thủ”, ông Orban nói về đất nước mình.

Thủ tướng Hungary sau đó đặc biệt chỉ trích chuyển đổi giới tính, nhập cư bất hợp pháp, và nỗ lực “cấp tiến” nhằm lật đổ các lãnh đạo cánh hữu bảo thủ trên toàn cầu.

Ông Orban cũng bày tỏ tiếc nuối khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn tại nhiệm ở Nhà Trắng.

Tôi chắc chắn nếu Tổng thống Trump bây giờ vẫn là tổng thống, thì đã không có chiến tranh xảy ra ở châu Âu và Ukraine. Hãy quay trở lại, Ngài Tổng thống, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại và đem hòa bình đến cho chúng ta”, ông Orban nói tiếp.

Ông Orban và ông Trump đã có mối quan hệ thân thiết trong vài năm qua.

Đầu tháng này, ông Orban đã viết trên Twitter cổ vũ cựu tổng thống Mỹ hãy “tiếp tục chiến đấu” trong bối cảnh nhiều trận chiến pháp lý xoay quanh vụ trả tiền bịt miệng cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và các tranh cãi khác.

Tương tư như vậy, năm ngoái ông Trump đã tán dương và bảo chứng ông Orban khi lãnh đạo Hungary tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư.

Ông Orban sau đó đã thắng cử với khoảng cách 20 điểm phần trăm so với đối thủ (54% so với 34%).

Ông Trump khi đó tuyên bố: “Viktor Orban của Hungary thực sự yêu nước và muốn đem lại an toàn cho người dân”.

Ông ta đã đang làm việc mạnh mẽ và tuyệt vời để bảo vệ Hungary, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, tạo ra việc làm, giao thương, và ông nên được phép tiếp tục làm thế trong cuộc bầu cử sắp tới”, ông Trump bày tỏ.

Ông Orban hiện đã đang gặp phải khá nhiều chỉ trích trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) vì niềm tin dân túy của ông. Thủ tướng Hungary cũng bị cáo buộc ủng hộ Nga, cản trở EU viện trợ cho Ukraine.

Hải Đăng