Hôm 24/3 vừa qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nói về “lợi ích đi kèm” khi lệnh cấm của ông đối với việc cài đặt ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok trên các thiết bị do chính phủ nước này cấp được thi hành, theo hãng tin Reuters.

Justin Trudeau
Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: Art Babych/Shutterstock)

Cụ thể, phát biểu tại buổi họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Ottawa, ông Trudeau tuyên bố: “Mối quan tâm của chúng tôi xung quanh TikTok là vấn đề bảo mật và quyền truy cập thông tin mà chính phủ Trung Quốc có thể có được đối với điện thoại của chính phủ Canada”.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ vui mừng khi thông báo: “Lợi ích cá nhân đi kèm là các con tôi không thể dùng TikTok nữa. Rõ ràng là tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật của chúng, đó là lý do tại sao tôi rất vui khi trên điện thoại do chính phủ cấp, chúng không còn truy cập TikTok nữa”.

Được biết, Thủ tướng Trudeau, 51 tuổi, có 3 người con, 2 trong số đó đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Chính phủ Canada đã công bố lệnh cấm sử dụng TikTok vào tháng trước, trong đó viện dẫn nền tảng này gây ra rủi ro “không thể chấp nhận được” đối với quyền riêng tư và bảo mật.

Cũng liên quan lệnh cấm ứng dụng TikTok, thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc), cùng ngày 24/3, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nhận định rằng các nhà lập pháp nước này sẽ thông qua dự luật lưỡng đảng để giải quyết những lo ngại do nền tảng chia sẻ video này gây ra.

Tại phiên điều trần của CEO TikTok Chu Thọ Tư (Shou Zi Chew) tại Ủy ban Thương mại và Năng lượng của Hạ viện Mỹ, ông McCarthy nhận định rằng: “Đây là một CEO không thể nói với bạn rằng Trung Quốc không theo dõi dữ liệu”. Giám đốc điều hành mạng xã hội video ngắn có hai con 6 và 8 tuổi, cùng sinh sống tại Singapore và hiện không dùng TikTok.

Phan Anh

Video: Ai có thể giữ vững sự cao quý trong sâu thẳm tâm linh mình?