Theo một quan chức hàng đầu của Ukraine, Nga “không có cách nào” bổ sung nguồn cung tên lửa siêu thanh vì các lệnh trừng phạt đang tiêu hao dần kho thiết bị vi mạch công nghệ cao của nước này.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal trong bài báo trên Politico hôm thứ Hai cho biết Ukraine ước tính rằng Nga chỉ còn lại khoảng “bốn tá” tên lửa siêu thanh.

Ông nói: “Đây là những tên lửa có độ chính xác do các vi mạch mà chúng có. “Nhưng do các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga, việc cung cấp thiết bị vi mạch công nghệ cao này … đã bị dừng lại và họ không có cách nào để bổ sung những thứ dự trữ này.”

Sự hạn chế trong nguồn cung cấp tên lửa siêu thanh và vi mạch của Nga, nếu đúng, có thể là một dấu hiệu khác gây rắc rối cho chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc chiến đã kéo dài hơn sáu tháng.

Ông Shmyhal cũng nói với Politico rằng Nga đã “sử dụng gần một nửa … kho vũ khí của họ.” 

Ukraine đang đưa ra cảnh báo rằng Nga đã tổng hợp danh sách các chất bán dẫn, máy biến áp và các thiết bị khác, nhiều trong số đó được sản xuất bởi các công ty ở Mỹ, Anh và Đức, mà họ đang tìm cách có được để hỗ trợ chiến tranh, Politico đưa tin. Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn thông tin tình báo mới được giải mật, rằng các lệnh trừng phạt đã buộc Moscow phải mua hàng triệu quả đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên.

Nga cũng đang tăng cường nỗ lực tuyển mộ để bù đắp tổn thất về quân số, trong đó có những báo cáo rằng họ đã phải tuyển cả tù nhân, người lớn tuổi, người vô gia cư…

Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở khu vực Kherson do Nga chiếm đóng vào tuần trước và đã đạt được một số thắng lợi, bao gồm việc tái chiếm làng Vysokopillia vào Chủ nhật.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, đã viết trong đánh giá chiến dịch ngày 5/9 rằng cuộc phản công của Ukraine đang “làm suy giảm một cách rõ ràng khả năng hậu cần và hành chính của Nga ở miền nam Ukraine.”

Bất chấp những thiếu hụt và tổn thất, Nga vẫn bày tỏ sự chắc chắn về khả năng thành công trong cuộc chiến. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong cuộc họp báo ngày 31/8 rằng “các lực lượng đang tiến chậm nhưng chắc” và tất cả các mục tiêu của Nga ở Ukraine “chắc chắn sẽ đạt được.”

Ngân Hà (theo Newsweek)