Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, các nhà lãnh đạo Nga đang thảo luận về việc tuyên bố “chiến tranh toàn diện” với Ukraine vào ngày 9/5, cũng là ngày Nga kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã. 

Embed from Getty Images

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu (6/5) sau khi đến thăm Warsaw, Ba Lan, Thủ tướng Ukraine Shmyhal tiết lộ: “Theo các cơ quan tình báo đối tác, Nga có ý định như vậy, tuyên bố chiến tranh toàn diện vào ngày 9/5. Chúng tôi hiểu rằng có khả năng xảy ra chuyện đó. Chúng tôi sẽ theo dõi việc này.

Theo ấn phẩm Focus bằng tiếng Nga của Ukraine, phát biểu của thủ tướng Ukraine được đưa ra sau khi Moscow bác bỏ các bài báo của CNN và các hãng tin phương Tây khác cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin lên kế hoạch tuyên bố bắt đầu một cuộc tổng động viên. Nga luôn biện minh rằng các cuộc tấn công ném bom và sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của họ ở Ukraine chỉ là “chiến dịch quân sự đặc biệt,” chứ không phải chiến tranh.

Thủ tướng Shmyhal khẳng định, dù Nga chính thức tuyên chiến hoặc không tuyên chiến, Ukraine “sẽ [tiếp tục] chiến đấu cho đến khi chiến thắng hoàn toàn trước kẻ chiếm đóng và xâm lược.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đã đăng một bài trên Telegram cho biết, Tổng thống Putin sẽ phát biểu tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9/5. Ông sẽ đặt hoa tại Lăng mộ của Chiến sĩ Vô danh. Cũng theo hãng tin này, ngày hôm sau, Tổng thống Putin sẽ tổ chức một cuộc họp thảo luận về các vấn đề kinh tế.

Đầu tuần này, CNN đưa tin, Tổng thống Putin có thể chính thức tuyên chiến và khởi động một đợt huy động quân sự ở Nga.

Theo luật Nga, bằng cách tuyên bố chiến tranh, Tổng thống Putin sẽ được phép buộc những người đến tuổi đi lính gia nhập quân đội quốc gia, đồng thời huy động các đơn vị dự bị quân để tiếp tế cho quân đội Nga ở Ukraine. Theo các quan chức phương Tây và Ukraine, ít nhất 10.000 lính Nga đã thiệt mạng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng Hai.

Trích dẫn lời của Đại sứ Hoa Kỳ tại OSCE Michael Carpenter, CNN cũng cho biết, Hoa Kỳ có các báo cáo tình báo “rất đáng tin cậy” cho thấy, “vào khoảng giữa tháng Năm” Nga sẽ sáp nhập các vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine ở Luhansk và Donetsk nằm ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các bài báo cho rằng Tổng thống Putin sẽ tuyên chiến vào ngày 9/5 và chỉ trích các thông tin này là “nhảm nhí vớ vẩn”.

Đồng thời phát ngôn viên của Nga còn đổ lỗi cho Ukraine đã làm các cuộc đàm phán hòa bình đi vào bế tắc. Ông Peskov chỉ  trích các nhà lãnh đạo Ukraine “thay đổi quan điểm của họ hàng ngày. Điều này không tạo ra niềm tin rằng quá trình đàm phán này có thể kết thúc thành công theo một cách nào đó.