Ngày 10/7, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn (tiểu ban Tennesee) nhận định, Hoa Kỳ nên duy trì nguyên các mức thuế quan đối với Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh “Sunday Morning Futures” của Fox News, bà Blackburn đã phản đối việc chính quyền Biden xem xét dỡ bỏ một số mức thuế mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra đối với Trung Quốc.

“Các vị phải giữ nguyên mức thuế,” bà Blackburn lập luận, “Tôi đã đến thăm một nhà sản xuất dây kim loại ở Tennessee trong tuần này. Tôi hỏi họ: ‘Thuế quan có giúp ích hay gây tác hại gì không? Họ phản hồi, nó giúp Trung Quốc không bán phá giá vào Hoa Kỳ. Các vị phải duy trì điều đó.’”

Bà cũng cảnh báo: “Việc Trung Quốc nhận được 1 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược của chúng ta… thực sự rất nguy hiểm. Đó là vấn đề an ninh quốc gia.”

“Điều đó hẳn sẽ khiến các bạn tin rằng Hunter Biden có tham gia đàm phán những thỏa thuận này, bởi vì Unipec có liên kết với một công ty mà Hunter đang kinh doanh cùng,” bà khẳng định. “Điều này là sai lầm và mọi người đã chán ngấy. Đó là chính sách ưu tiên Trung Quốc chứ không phải chính sách ưu tiên nước Mỹ. Nó phải chấm dứt.”

Tháng 4/2022, Bộ Năng lượng Mỹ đã bán 950.000 thùng Dầu Dự trữ Chiến lược (SPR) cho Unipec America. Đây là chi nhánh tại Mỹ của công ty thương mại lớn nhất Trung Quốc Unipec. Unipec lại thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc Sinopec.

Sinopec kết nối với Hunter Biden thông qua BHR Partners – một quỹ đầu tư tư nhân mà ông Hunter đã giúp thành lập. BHR Partners đã đầu tư tổng cộng 10 tỷ CNY (khoảng 1,5 tỷ USD) vào Sinopec vào năm 2014.

Ngoài ra, bà Blackburn cũng gọi việc Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm cái chết của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một phần của “chiến dịch gây ảnh hưởng xấu”, bởi ông Abe “đi đầu chống Trung Quốc” và luôn ủng hộ xây dựng quan hệ Nhật Bản – Đài Loan.

Bà nhận xét về ông Abe: “Ông ấy là người chống lại sự thống trị của Trung Quốc. Ông ấy đã giúp ích trong việc trấn áp Bắc Triều Tiên. Và ông ấy đã làm rất nhiều điều để thúc đẩy mối quan hệ Nhật Bản-Đài Loan, bình thường hóa kinh tế.”

Thượng nghị sĩ Blackburn tiếp tục: “Chúng tôi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có ý định về chiến dịch gây ảnh hưởng xấu mà họ đang thực hiện này, nhằm chống lại các quan chức được bầu cử.”

“Mùa thu năm ngoái, chúng tôi đã được thông báo rằng họ đang tiến hành vụ việc nhằm vào tôi. FBI vẫn đang theo dõi những điều này, và [Bộ Tư pháp] nên chú ý hơn đến những điều này. Nhưng hẳn các bạn thấy được, những gì họ đang làm chính là chống lại ông Abe, chống lại chính phủ Nhật Bản và các chính sách của ông Abe – bao gồm cả chính sách kinh tế hay chính sách phản đối Trung Quốc. Vì vậy, đây chính là một hình thức tuyên truyền của họ. Họ đang tìm cách gây ảnh hưởng không chỉ đến người dân Nhật Bản, mà cả người dân Hoa Kỳ. Họ đang tìm cách phá vỡ không chỉ các tổ chức của Nhật Bản, mà còn các tổ chức của Hoa Kỳ.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)