Vào ngày 3/12, Thượng nghị sĩ Doug Mastriano của bang Pennsylvania, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo David Brody tại chương trình “The Water Cooler”, cho biết rằng đất nước Afghanistan có các cuộc bầu cử còn “an toàn hơn” Pennsylvania. 

Doug Mastriano
Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania, Doug Mastriano. (Ảnh: YouTube)

Ông Mastriano, từng nói ông đã “nhiều lần phục vụ quân ngũ tại Afghanistan” và “hỗ trợ sứ mệnh” tại khu vực Balkans, cũng như các quốc gia vùng Baltics, đã phải thốt lên rằng: “Tôi lấy làm ngạc nhiên khi chúng ta nỗ lực ‘dời non lấp bể’ để đảm bảo an toàn và tự do cho những cuộc bầu cử ở các quốc gia khác”.

“Và chúng ta làm tất cả những việc này ở Afghanistan, nơi có một cuộc bầu cử công bằng hơn, tự do hơn, an toàn hơn Pennsylvania, và chúng ta không thể làm được điều ấy tại chính tiểu bang của mình, nơi mà [nước Mỹ] khởi đầu từ năm 1776.” Ông Mastriano nói. “Chúng ta gặp vấn đề, và chúng ta cần phải khắc phục nó.” 

Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn dự đoán ông Joe Biden sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Trump đã không chấp nhận thua cuộc và cáo buộc rằng cuộc bầu cử đã bị phá hỏng bởi các vụ gian lận. Chiến dịch Trump và những người khác đã đứng ra khởi kiện trong nhiều vụ liên quan đến bầu cử. 

Ông Mastriano nói rằng quyết định cuối cùng về người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ thuộc về Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Ông khẳng định: “Quyết định cuối cùng hiện đang nằm trong tay của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.

Ông nhận xét nhiều điều tồi tệ đã xảy ra ở bang Pennsylvania. Ông nói: “Những người này cần bị tống vào tù.”, “Chúng ta cần những cuộc bầu cử tự do, công bằng.”

Vy An

Xem thêm: