Hôm thứ Sáu (9/12), Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Kyrsten Sinema (46 tuổi) của bang Arizona tuyên bố rời khỏi Đảng Dân chủ, trở thành chính khách độc lập. Đây là tuyên bố chỉ vài ngày sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia để giành 51 ghế trong nghị viện 100 thành viên, theo Reuters đưa tin.

“Tương tự nhiều người khác ở Arizona, tôi chưa từng phù hợp với cả hai đảng,” đó là chia sẻ ở một bài trên tờ báo Cộng hòa Arizona của bà Sinema, người trở thành Thượng nghị sĩ từ tháng 1/2019 cho đến nay.

Bà Sinema dự định vẫn duy trì các nhiệm vụ trong ủy ban của mình từ Đảng Dân chủ, nhưng không cho biết liệu Sinema có tiếp tục họp kín với các đảng viên Đảng Dân chủ hay không, một phụ tá nói với Reuters với điều kiện giấu tên.

Còn đích thân bà Sinema có nói rằng bà sẽ không họp kín với Đảng Cộng hòa, theo một cuộc phỏng vấn được Politico công bố hôm Thứ Sáu.

Nếu đúng là như vậy, thì Đảng Dân chủ vẫn duy trì kiểm soát Thượng viện.

Bà Sinema và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Joe Manchin đã khiến Washington hồi hộp trong hai năm qua khi họ liên tục giữ lại các phiếu bầu cần thiết cho các sáng kiến ​​lập pháp mà Tổng thống Joe Biden tìm kiếm.

Đồng thời, họ đã làm việc theo cách lưỡng đảng cần hành xử đối với các dự luật cấp cao trở thành luật. Ví dụ như chỉ trong tuần này, Sinema và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thom Tillis đã đưa ra một kế hoạch cải cách nhập cư đang gây chú ý tại Thượng viện.

Trong bài báo trên tờ Cộng hòa Arizona, bà Sinema đã chia sẻ sự ‘tỉnh ngộ’ của mình, khi bà miêu tả một hệ thống xơ cứng 2 đảng đang cổ xúy cơ chế lưỡng đảng hơn là cơ chế chính khách độc lập.

“Tôi đã gia nhập vào nhóm đang ngày càng đông những người Arizona mà từ chối hệ thống chính trị đảng phái bằng cách tuyên bố độc lập khỏi hệ thống đảng phái đã hỏng ở Washington. Tôi đăng ký với tư cách là một người Arizona độc lập,” bà viết.

Ban đầu Đảng Dân chủ đã nắm giữ Thượng viện 50-50 trong đó tính cả Phó Tổng thống Kamala Harris nắm giữ một lá phiếu (lá phiếu tránh bầu hòa). Chiến thắng của Thượng nghị sĩ Raphael Warnock trong cuộc bầu cử vòng hai hôm Thứ Ba ở Georgia đã mang lại cho họ chiếc ghế thứ 51.

Hai thượng nghị sĩ đương chức khác —Bernie Sanders của Vermont và Angus King của Maine— đã đăng ký độc lập nhưng họp kín với Đảng Dân chủ.

Bà Sinema hôm thứ Sáu cho biết sự thay đổi của bà diễn ra khi bà chứng kiến ngày càng nhiều người ở bang miền Tây Hoa Kỳ cũng tuyên bố độc lập về chính trị, từ chối cả hai nhãn hiệu chính trị của Đảng Cộng hòa và của Đảng Dân chủ.

“Chúng tôi không xếp hàng để làm những gì chúng tôi được bảo, tự động đăng ký vào bất kỳ vị trí nào mà các đảng chính trị quốc gia ra lệnh, hoặc đánh giá mọi vấn đề dựa theo nhãn mác [đảng phái] vốn đang chia rẽ chúng tôi,” bà viết.

Thiên Đức, theo Reuters