Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney (tiểu bang Utah) đã bị Đảng Cộng hòa của Hạt Weber, Utah khiển trách vào cuối tuần qua, vì ông đã bỏ phiếu kết tội cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên tòa luận tội lần thứ hai của Thượng viện hồi đầu năm nay.

Embed from Getty Images

Thư ký của Đảng Cộng hòa tại Hạt Weber Jill Koford nói với Salt Lake Tribune rằng, nghị quyết khiển trách ông Romney, một cựu ứng cử viên tổng thống, đã được thông qua với tỷ lệ 116-97 trong số các thành viên Đảng Cộng hòa Hạt Weber.

“Nghị quyết của Đảng Cộng hòa Hạt Weber khiển trách ông Mitt Romney vì ông đã bỏ phiếu kết tội Tổng thống Trump trong hai phiên tòa luận tội tại Thượng viện Hoa Kỳ, vốn bác bỏ quy trình theo đúng thẩm quyền của Tổng thống, cho phép [sự tồn tại của] bằng chứng giả mạo, không cung cấp đủ thời gian cho một cuộc điều tra và không tuân theo Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh rằng một Tổng thống chỉ có thể bị luận tội vì những tội ác cấp cao (high crimes) và tội nhẹ (misdemeanors),” nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết cũng cảm ơn các thành viên Đảng Cộng hòa của Utah, bao gồm Thượng nghị sĩ Mike Lee và các Dân biểu Chris Stewart, John Curtis, Blake Moore, và Burgess Owens, đã bỏ phiếu chống trong các vụ việc luận tội hồi đầu năm nay.

“Khoảng cách giữa các cuộc bầu cử thượng nghị sĩ là 6 năm và tôi nghĩ điều quan trọng là phải để cho Thượng nghị sĩ Romney biết các đại biểu không hài lòng với những gì ông ấy đang làm,” ông Bryan Gray, người bảo trợ cho nghị quyết khiển trách ông Romney tuyên bố hôm 8/5, theo KUTV.

Theo The Standard, ông Gray còn cho hay: “Tôi không hề chia rẽ đảng qua việc khiển trách ông Mitt Romney. Tôi muốn để ông ấy ý thức được rằng ông ấy đã chia rẽ đảng như thế nào.”

Ông Romney là đảng viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu kết tội ông Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên hồi năm ngoái. Ông cho biết, ông bỏ phiếu ủng hộ vụ luận tội thứ 2 hồi đầu năm nay, bởi ông tin rằng Tổng thống Trump đã cố “phá hủy một cuộc bầu cử hòng duy trì quyền lực cho chính mình” thông qua các vụ kiện và tuyên bố về cuộc bầu cử ngày 3/11. Theo điều khoản luận tội của Đảng Dân chủ, ông Trump phải chịu trách nhiệm một phần cho vụ hỗn loạn tại Điện Capitol ngày 6/1.

Ngày 1/5, Đảng Cộng hòa Utah đã bỏ phiếu khiển trách Romney với tỷ lệ khá sít sao. Đáng chú ý, ông Romney đã đã bị đám đông la mắng phản đối trong hội nghị của Đảng Cộng hòa Utah.

“Giờ các vị đã biết rồi đấy, tôi là kiểu người sẽ nói những gì mình nghĩ. Tôi không che giấu thực tế rằng tôi không phải là một fan hâm mộ đối với ‘các vấn đề lập dị’ của cựu tổng thống của chúng ta,” phát biểu tại hội nghị của ông Romney đã khiến khán giả lớn tiếng la ó. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa buộc phải dừng bài phát biểu của mình trước khi đám đông im lặng trở lại.

“Ồ, các vị có thể la ó tất cả những gì các vị thích, nhưng tôi đã là đảng viên Cộng hòa suốt cả cuộc đời. Cha tôi là thống đốc bang Michigan, cha tôi đã phụng sự cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa mà ông ấy tin tưởng. Tôi cũng làm việc cho Đảng Cộng hòa trên khắp đất nước và, các vị không nhớ, tôi [xin nhắc lại tôi đã từng] là ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho vị trí tổng thống vào năm 2012,” ông nói thêm.

Tuần trước, Dân biểu Cộng hòa Anthony Gonzalez (tiểu bang Ohio) và 9 thành viên Đảng Cộng hòa khác tại Hạ viện bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống Trump trong năm nay đã bị Đảng Cộng hòa Ohio khiển trách, đồng thời họ cũng kêu gọi ông Gonzalez từ chức.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: