Một bộ phim tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được trình chiếu tại một cuộc họp thường niên ở tòa nhà Hạ viện Nhật Bản với sự tham gia của các nhà lập pháp nước này hôm 27/5. 

p3158421a556868440
Thượng nghị sĩ Rintaro Ishibashi trong bài phát biểu của mình (Ảnh: Vision Times / Tokunaga Mariko)

Trong cuộc họp, bộ phim tài liệu “Những chú chim yến trong Chiến tranh Lạnh” đã được trình chiếu, kể về 3 chị em bị tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Với tư cách là nhà tài trợ đại diện của Ủy ban Thẩm tra Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc (SMG), Thượng nghị sĩ Maruyama Hiroaki đến từ thành phố Zushi, tỉnh Kanagawa cho biết: “Một lần nữa tôi đã nhận thức được những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ. Tôi tin rằng cần phải chấm dứt hành vi mổ nội tạng sống của ĐCSTQ.”

p3158422a629719787
Thượng nghị sĩ Maruyama Hiroaki trả lời phỏng vấn của phóng viên Vision Times (Ảnh: Vision Times / Tokunaga Mariko)

Liên quan đến vấn đề ĐCSTQ vẫn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ “tù nhân lương tâm”, ông Rintaro Ishibashi, dân biểu Hạ viện của Đảng Dân chủ Tự do, kêu gọi xã hội Nhật Bản phải có “cảm giác chung về cuộc khủng hoảng” và kêu gọi các nhà lập pháp tham gia vào các cuộc mít tinh nhân quyền và thành lập liên minh nghị viện.

Dân biểu Yoshitaka Sakurada đã nêu ví dụ về vấn đề mổ cướp nội tạng, đàn áp các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và chỉ ra rằng tình hình vi phạm nhân quyền vẫn rất nghiêm trọng. Ông cũng nói rằng Nhật Bản cần yêu cầu ĐCSTQ thay đổi hành vi sai trái của mình và ông sẵn sàng nỗ lực giải cứu những người dân bị áp bức.

Ông Hiromi Mitsubayashi, dân biểu Hạ viện kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Nghị sĩ Duy Ngô Nhĩ Nhật Bản, cho biết các vi phạm nhân quyền đang diễn ra phổ biến ở Trung Quốc, và Nhật Bản phải xem xét một cách nghiêm túc vấn đề này.

p3158423a556976334
Ảnh nhóm của những người tham gia mít tinh. (Ảnh: Vision Times / Tokunaga Mariko)

Ông Vu Minh (Yu Ming), một doanh nhân Trung Quốc, người đã tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu và thu thập rất nhiều bằng chứng video về các khoa cấy ghép nội tạng trong nhiều bệnh viện Trung Quốc, đã tham dự cuộc họp qua mạng.

Ông nói, một số bệnh nhân cấy ghép đã yêu cầu nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh và lưu ý rằng các bệnh viện và nhà tù của Trung Quốc vẫn cần nguồn nội tạng này.

Pháp Luân Công dạy mọi người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuộc sống, giúp các học viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh, theo Vision Times