Thượng nghị sĩ mới đắc cử Bill Hagerty của bang Tennessee hôm thứ Tư (11/11) nói rằng virus coronavirus đã giúp người Mỹ nhận thức rõ ràng hơn về mối đe dọa từ Trung Quốc và kêu gọi đưa sản xuất trở lại Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với các nguồn lực chiến lược mà Hoa Kỳ dựa vào.

Embed from Getty Images

Mỹ và thế giới có thể cảm ơn Trung Quốc vì thực tế rằng chúng ta đang đeo khẩu trang, chúng ta đã đang bị phong tỏa và chúng ta đã đang [mất] rất nhiều sinh mạng ở đây, ở Mỹ và trên toàn thế giới”, ông Hagerty nói trong một cuộc phỏng vấn với ‘SiriusXM Breitbart News Tonight’ với người dẫn chương trình, biên tập viên các vấn đề chính trị Matthew Boyle.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã lây lan loại virus này ra khắp thế giới và họ cần phải chịu trách nhiệm”, ông Hagerty nói, viện dẫn rằng Trung Quốc đã ngăn chặn hoạt động đi lại từ Vũ Hán – nơi xuất phát virus – tới các khu vực khác trong nước, nhưng vẫn cho phép di trú đến Mỹ.

Ông Hagerty nói rằng “một món quà đi kèm” cùng dịch bệnh virus corona là nước Mỹ “đã thức tỉnh” trước mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra. Ông cũng dự đoán nhiều người Mỹ sẽ muốn các sản phẩm “Sản xuất tại Mỹ” chứ không phải các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc.

Ông nói:

Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm việc rất chăm chỉ để củng cố và tăng cường chuỗi cung ứng của mình và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc vì họ không còn giành được sự quan tâm lớn nhất của chúng ta nữa.. Chúng ta không cần phụ thuộc vào họ để sản xuất thuốc kháng sinh, chúng ta đã có tiềm năng lớn ở bang nhà Tennessee để giải quyết vấn đề đó.

Chúng ta không cần phải dựa vào họ để cung cấp vật tư và thiết bị y tế. Và chúng ta cũng chắc chắn không cần phải phụ thuộc vào Trung Quốc đối với những mặt hàng mang tính chiến lược như công nghệ cao, công nghệ quân sự và những thứ như đất hiếm thường có nguồn gốc từ Trung Quốc do họ quản lý về môi trường lỏng lẻo hơn rất nhiều so với các nơi khác trên thế giới.

Người Mỹ cũng rất rõ ràng rằng Trung Quốc đã đánh cắp tài sản trí tuệ, quý vị biết đấy, họ đã sản xuất các sản phẩm có thể trông giống như sản phẩm thật được sản xuất tại Mỹ nhưng chúng rẻ hơn, kém chất lượng hơn và chúng ta không còn cần phải ủng hộ họ thêm nữa.

Tôi nghĩ rằng người Mỹ đã quan tâm nhiều hơn đến những gì họ đang mua và tôi nghĩ rằng người Mỹ rõ ràng ưa chuộng các sản phẩm được sản xuất tại Mỹ hơn.

Ông Hagerty, người từng là đại sứ của Tổng thống Donald Trump tại Nhật Bản từ năm 2017 đến năm 2019, tuần trước đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ ở bang Tennessee, thế vào vị trí của Thượng nghị sĩ Lamar Alexander đã nghỉ hưu.

Ông Hagerty cho biết nếu cựu Phó Tổng thống Joe Biden nhậm chức tổng thống vào tháng Một tới, người ta sẽ quan tâm nhiều đến mối quan hệ tài chính chặt chẽ của ông ta và gia đình ông với Trung Quốc, câu chuyện đã được tiết lộ ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 này. Ông Hagerty cũng kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống Trump hãy quyên tiền giúp cho nỗ lực pháp lý của tổng thống, cũng như cho các cuộc bầu cử vòng hai đối với hai ghế thượng nghị sĩ tại bang Georgia.

Tôi nghĩ đó là lý do tại sao quý vị phải duy trì bức tường lửa ở Thượng viện Hoa Kỳ, và cũng là lý do tại sao chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Trump trong nỗ lực của ông [để đảm bảo rằng] mọi phiếu bầu hợp pháp đều được kiểm đếm và loại bỏ mọi phiếu bầu bất hợp pháp”, ông Hagerty nói.

Chúng ta cần duy trì sự tôn nghiêm của hòm phiếu và đã có quá nhiều thay đổi vào phút chót, việc sử dụng những lá phiếu gửi qua thư đã làm ngập hoàn toàn hệ thống, có rất nhiều điều bất thường… ông [Trump] cần có nguồn lực để chiến đấu trong trận chiến này”, ông Hagerty nói.

Thượng nghị sĩ đắc cử bang Tennessee cho biết nếu đảng Dân chủ giành được hai ghế thượng nghị sĩ ở bang Georgia, số ghế Thượng viện sẽ được chia đều giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa (50-50) và Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát viện này nếu họ thắng được Nhà Trắng.

Điều đó có nghĩa là ông Chuck Schumer sẽ kiểm soát chương trình nghị sự, điều đó sẽ là điều tồi tệ đối với nước Mỹ”, ông Hagerty nói.

Họ muốn thâu tóm các tòa án, họ muốn biến DC [District of Columbia] và có thể là cả Puerto Rico thành các tiểu bang mới, họ muốn loại bỏ thủ tục filibuster, họ muốn áp đặt Thỏa thuận Mới Xanh (Green New Deal) cho nước Mỹ, họ muốn đảo ngược đạo luật thuế năm 2017, và tăng thuế doanh nghiệp, thuế cá nhân đối với người dân chúng ta. Đây sẽ là một thảm họa cho nước Mỹ”, ông  Hagerty nói.

Nền kinh tế đang trong tình trạng bấp bênh, an ninh quốc gia của chúng ta đang trong tình trạng bấp bênh, họ đang nói về việc thực hiện Green New Deal, tái gia nhập Hiệp định khí hậu Paris… quý vị đã nghe Joe Biden nói… ông ta sẽ loại bỏ dầu mỏ và khí đốt… ông ta sẽ khiến nước Mỹ giờ đây sẽ lại phụ thuộc vào các quốc gia khác”, ông nói Hagerty thêm.

Ông Hagerty cho biết nếu Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió, Trung Quốc sẽ là quốc gia hưởng lợi.

Vâng, đoán xem ai làm ra tua-bin gió, đoán xem ai làm ra những tấm pin mặt trời? Đó là Trung Quốc. Chúng ta lại phụ thuộc vào họ. Joe Biden đang khiến chúng ta lại phải phụ thuộc vào Trung Quốc”, ông Hagerty nói.

Chúng ta không thể để điều này xảy ra và đó là lý do tại sao Thượng viện rất quan trọng. Chúng ta sẽ cần một bức tường lửa để chống lại điều này. Và tình huống xấu nhất nếu Tổng thống Trump không tái đắc cử, thì Thượng viện sẽ là điểm cuối cùng để chống lại những gì là cấp tiến tả khuynh nhất, chương trình nghị sự cực đoan nhất mà chúng ta đã đang thấy đến từ Đảng Dân chủ“, ông Hagerty nhấn mạnh.

Nhật Minh (Theo Breitbart News)

Xem thêm: