Ý là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở châu Âu hiện nay. Mới đây, ông Maurizio Gasparri, thượng nghị sĩ, nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền thông Ý, chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gay gắt vì tung tin đồn, không ngừng tuyên truyền viện trợ miễn phí cho Ý và các nước châu Âu, căn bản đều là những lời dối trá. Đồng thời ông cho biết những tài nguyên này toàn bộ đều do Ý tự bỏ tiền mua.

Bo truong Y
Ông Maurizio Gasparri, thượng nghị sĩ, nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền thông Ý (Ảnh cắt từ video)

Ông Maurizio Gasparri còn phê phán sự nguy hại của ĐCSTQ với toàn bộ thế giới. ĐCSTQ không chỉ là quốc gia có nguồn ô nhiễm nghiêm trọng nhất, mà chính phủ nước này còn dùng những thủ đoạn thương mại quốc tế không chính đáng, nhằm dẫn dụ các nước rơi vào nguy cơ khủng hoảng kinh tế. Lần này, ĐCSTQ thậm chí còn che giấu và báo cáo gian dối về tình hình dịch bệnh, lừa gạt toàn thế giới khiến các quốc gia trên toàn cầu đều gặp thảm họa.

Cuối cùng ông nói: “Trung Quốc căn bản là khối u của thế giới”. Đoạn video này của ông đã gây tiếng vang rất lớn.

Cư dân mạng Lesliechou viết trên Twitter rằng: “ĐCSTQ là khối u, không phải là Trung Quốc”. Charlse, một cư dân mạng khác, viết: “Người như thế này nên lãnh đạo nước Ý!”

ĐCSTQ đẩy mạnh tuyên truyền ra bên ngoài rằng vài ngày trước, họ dùng chuyên cơ chở vật tư y tế viện trợ miễn phí. Tuy nhiên, truyền thông Ý nghi ngờ rằng đây là “tin giả”, đồng thời nói rằng hàng ngàn máy thở và hàng vạn khẩu trang đều là Ý tự bỏ tiền mua, đây là một giao dịch thương mại.

Il Foglio, một tờ báo nổi tiếng của Ý cho biết, ông Luigi Di Maio, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý, luôn dùng từ “sự viện trợ tới từ Trung Quốc” để hình dung về những vật tư này. Ông còn nhấn mạnh Trung Quốc trợ giúp Ý khi khó khăn, khiến người dân Ý hiểu lầm. Trên thực tế đây chỉ là giao dịch giữa Chính phủ Trung Quốc và Ý. Vài ngày trước, ông Luigi Di Maio đã gọi điện cho ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đề xuất yêu cầu mua vật tư cho Ý, ông Vương Nghị phụ trách kết nối với nhà cung cấp Trung Quốc.

Cô Guilia Pompili, nữ phóng viên Ý nổi tiếng, cũng là tác giả bài viết đăng trên “Il Foglio”, thường tiết lộ những vụ bê bối của Trung Quốc. Trong bài viết cô cho biết: “Vài ngày trước, Bộ trưởng Ngoại giao Ý tuyên bố Trung Quốc sẽ quyên tặng cho Ý 20.000 bộ quần áo bảo hộ, 50.000 liều thuốc thử xét nghiệm, 100.000 chiếc khẩu trang, 1.000 máy thở. Rất đông cư dân mạng của đất nước tình nghĩa này đã để lại lời nhắn cảm ơn Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc khác với EU, đã thể hiện sự đoàn kết và tình hữu nghị chân chính. Nhưng mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Cô Pompili chỉ ra, ĐCSTQ trước đó tích cực tuyên truyền ra bên ngoài về “Mô hình phòng chống dịch toàn cầu của Trung Quốc”, là làn sóng tuyên truyền chính trị thứ 2. Chỉ cần quan sát truyền thông của giới chức ĐCSTQ, sẽ phát hiện ra trục chính đều xoay quanh việc triển khai hình ảnh một “Trung Quốc từ thiện”. Ngoài Ý ra, ĐCSTQ dự tính cũng sẽ làm như vậy với những quốc gia châu Âu khác.

Kênh truyền thông Formiche của Ý cho biết, tình hữu nghị Trung Quốc – Ý là “tin giả”. Bởi lẽ Ý chỉ là bàn đạp cho việc triển khai của ĐCSTQ sang châu Âu mà thôi. Đương nhiên Ý không thể mong đợi sẽ nhận miễn phí những chiếc máy thở đắt đỏ, nhưng Ý không chỉ là “người tiêu dùng trả phí”, e rằng sau này còn liên đới tới việc phải trả giá chính trị nhiều hơn.

Ý là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại châu Âu, số ca tử vong mỗi ngày tăng mạnh với biên độ vài trăm người. Đến ngày 18/3, số ca tử vong được công bố đã lên tới 2.503 người, đứng thứ 2 toàn cầu chỉ sau Trung Quốc, trường hợp lây nhiễm tổng cộng có 31.506 ca.

Theo “New York Times” hình dung, thị trấn nhỏ Bergamo tại miền bắc nước Ý, nơi dịch bệnh đang hoành hành, “nhà xác bị ngập lụt, hàng dãy quan tài chất đầy giáo đường”. Mục cáo phó của tờ báo địa phương “L’Eco di Bergamo” cũng tăng vọt từ 1 lên 10 trang.

Video thượng nghị sĩ Ý chỉ trích ĐCSTQ:

Minh Tú

Xem thêm: