Thượng viện Arizona vào ngày thứ Năm (15/7, giờ Mỹ) sẽ tổ chức một buổi điều trần về tiến trình thanh tra bầu cử tại Hạt Maricopa, theo thông báo từ bà Karen Fann, Chủ tịch Thượng viện Arizona.

Maricopa County Audit 700x420 1
Quang cảnh kiểm phiếu lại tại Hạt Maricopa (Ảnh chụp màn hình)

Trong bản thông báo ngắn gọn, bà Karen Fann cho biết trong buổi điều trần công khai hôm 15/7, CEO Doug Logan của Cyber Ninjas và CEO Ben Cotton của CyFIR sẽ cập nhật thông tin về tiến trình thanh tra bầu cử tại Hạt Maricopa mà họ được Thượng viện tiểu bang thuê thực hiện.

Đây là cập nhật và tóm tắt thông tin [tiến trình tranh tra bầu cử], không phải là thời gian phù hợp cho tất cả khai chứng”, bà Fann viết trên Twitter trả lời một tin nhắn từ một phóng viên nói rằng công chúng sẽ không được trao cơ hội khai chứng trong buổi điều trần hôm 15/7.

Trước đó, hôm 13/7, bà Fann đã nói rằng số lượng phiếu bầu của cuộc bầu cử 2020 tại Hạt Maricopa được kiểm đếm trong lần thanh tra này không khớp với số liệu do các quan chức bầu cử của Hạt công bố và sự chênh lệch này đã thúc đẩy Thượng viện Arizona tiến hành thực hiện kiểm phiếu lại lần ba bằng máy.

Họ chưa công cố con số”, bà Fann nói với Đài phát thanh KTAR hôm 13/7 về kết quả kiểm phiếu lại. “Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng các con số đó là không khớp với con số của Hạt Maricopa vào thời điểm này”.

Tất cả những gì chúng tôi đang làm chỉ là đếm lại số lượng lá phiếu. Máy kiểm phiếu giấy sẽ làm công việc đó”, bà Fann giải thích về cách đếm phiếu lại lần ba.

Thượng viện Arizona đang sử dụng hai chiếc máy kiểm phiếu mà họ mới mua để thực hiện đợt kiểm phiếu lại này.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạt Maricopa Jack Sellers đã gửi The Epoch Times một tuyên bố qua email nói rằng ông không ngạc nhiên về phát biểu của bà Fann.

Trong khi các nhà chuyên môn có kinh ngiệm của Hạt đã sử dụng công nghệ lập bảng kiểm phiếu được chứng thực mới nhất và đã thực hiện các tiến trình kiểm đếm gần 2,1 triệu lá phiếu phù hợp với luật Arizona, thì những nhà thầu của Thượng viện tiểu bang đã làm theo một cách thức khác”, ông Jack Sellers nói. “Họ đã kiểm tra kỹ các tiến trình và thủ tục, theo đuổi các thuyết âm mưu, trong khi các tình nguyện viên không có kinh nghiệm làm việc về bầu cử đã cố gắng đếm phiếu một cách chính xác khi họ đã mệt lử với đống phiếu bầu”.

Các chuyên gia bầu cử khắp cả nước đã nói cách thức kiểm phiếu này có lỗi và sẽ dẫn tới các kết quả không chính xác”, ông Jack Sellers nói thêm.

Theo ban bầu cử chính thức của Hạt Maricopa, trong cuộc tổng tuyển cử 2020, Hạt này đã nhận được 2.089.563 phiếu bầu tổng thống.

Các thanh tra viên bầu cử Arizona nói rằng cuộc thanh tra đang sắp kết thúc và báo cáo cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới. Ngoại giới kỳ vọng nhiều thông tin hơn sẽ được tiết lộ trong buổi điều trần tại Thượng viện Arizona hôm 15/7.

Đức Thiện (The Epoch Times)

Xem thêm: