Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật vào cuối ngày thứ Năm kêu gọi Bộ Ngoại giao đệ trình kế hoạch giúp Đài Loan lấy lại vị thế quan sát viên của mình tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Reuters đưa tin.

Đài Loan đã bị loại khỏi hầu hết các tổ chức toàn cầu, bao gồm WHO, do sự phản đối của Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi hòn đảo này là một trong những tỉnh của mình chứ không phải là một quốc gia riêng biệt.

Dự luật được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch đảng Dân chủ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Jim Inhofe, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang của Thượng viện.

Hai người cũng là đồng chủ tịch của nhóm chuyên về Đài Loan của Thượng viện (Taiwan Caucus).

“Mỹ phải tiếp tục đứng về phía Đài Loan và làm nhiều hơn nữa để tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với sự tham gia quốc tế của Đài Loan”, ông Menendez nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã thông qua một Dự luật tương tự vào đầu năm nay, nhưng vẫn chưa có thông tin nào về thời điểm biện pháp này có thể được đưa ra để bỏ phiếu tại Hạ viện.

Nhật Minh

Xem thêm: