Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ chiếm đa số sau nhiều giờ thảo luận với hàng loạt các sửa đổi cuối cùng đã thông qua được dự luật về sức khỏe và khí hậu vào chiều Chủ Nhật (7/8).

Embed from Getty Images

Dự luật về sức khỏe và khí hậu với tên chính thức là Đạo luật Giảm Lạm phát được Thượng viện Mỹ thông qua với 51 phiếu thuận, 50 chiếu chống. Do toàn bộ thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống, nên Đảng Dân chủ phải nhờ đến lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Kamala Harris mới thông qua được dự luật. Luật này sẽ cung cấp khoản chi tiêu ngân sách 740 tỷ USD cho các hạng mục về sức khỏe và khí hậu mà Đảng Dân chủ cho rằng sẽ giúp giảm lạm phát.

Hạ viện cũng do Đảng Dân chủ kiểm soát sẽ họp lại sau kỳ nghỉ tháng Tám vào thứ Sáu tuần tới để bỏ phiếu thông qua dự luật nêu trên, trước khi dự luật được chuyển tới bàn của Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, bang New York) viết trên Twitter: “Đạo luật Giảm Lạm phát mà Thượng viện đa số thành viên Đảng Dân chủ đã thông qua sẽ trở thành một trong những kỳ công lập pháp của thế kỷ 21: Nó sẽ giảm lạm phát, giảm chi phí, tạo ra hàng triệu việc làm lương cao, và là gói chi tiêu ứng phó biến đổi khí hậu táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Đây là một con đường dài, khó khăn và nhiều khúc quanh, nhưng cuối cùng chúng ta đã đến đích. Thượng viện đã làm nên lịch sử”, ông Schumer khẳng định.

Đảng Dân chủ nói rằng dự luật vừa được Thượng viện thông qua sẽ giảm thâm hụt ngân sách 300 tỷ USD trong vòng 10 năm tới, trong khi Đảng Cộng hòa cho rằng dự luật sẽ làm lạm phát tồi tệ hơn và tạo ra gánh nặng thuế mới lên những người Mỹ có thu nhập thấp, và kiềm chế các khuyến khích cho những hoạt động nghiên cứu sáng tạo.

Trong gói chi tiêu 740 tỷ USD này, sẽ bao gồm 400 tỷ USD miễn giảm thuế để khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, kích cầu tiêu dùng xe điện thay vì xe chạy xăng, và hỗ trợ các công ty năng lượng tập trung vào ưu tiên các nguồn năng lượng gió và mặt trời. Đây là cam kết chi tiêu ứng phó biến đổi khí hậu lớn nhất mà một chính phủ liên bang Mỹ từng đưa ra từ trước tới nay.

Dự luật mới đã có một số nhượng bộ đối với các công ty dầu mỏ và than đá. Trong đó, có việc đảm bảo sẽ cho thuê mới khoan dầu tại Alaska và Vịnh Mexico.

Trong dự luật này, lần đầu tiên chương trình Medicare của chính phủ liên bang sẽ được phép đàm phán với các nhà sản xuất về giá thuốc, bắt đầu từ năm 2026 với 10 loại thuốc. Đảng Cộng hòa phản đối điều khoản này vì cho rằng việc thiếu các lực lượng thị trường tự do có thể kiềm chế sáng tạo, trong khi một số thành viên Đảng Dân chủ cho rằng điều khoản này vẫn còn chưa đủ.

Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng thúc giục Hạ viện nhanh chóng thông qua dự luật này và ông cũng hứa sẽ ký nó thành luật.

Ông Biden phát đi tuyên bố cho hay: “Hôm nay, Đảng Dân chủ Thượng viện đã sát cánh với các gia đình Mỹ về những lợi ích đặc biệt, bỏ phiếu để làm giảm giá thuốc kê đơn, bảo hiểm sức khỏe và chi phí năng lượng hàng ngày, cũng như giảm thâm hụt, đồng thời khiến cho các doanh nghiệp giàu nhất phải trả phần họ phải trả. Tôi đã chạy đua ghế Tổng thống với lời hứa khiến chính phủ này làm việc cho các gia đình lao động lần nữa, và đó là điều mà dự luật này làm được”.

Xuân Thành