Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 5/3 (giờ địa phương) đã thông qua dự luật virus corona 8,3 tỷ USD của Hạ viện. Dự luật này sẽ được chuyển tới Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

toa nha quoc hoi my
Toà nhà quốc hội Mỹ. Ảnh Shutterstock)

Theo The Epoch Times, dự luật ngân sách khẩn cấp 8,3 tỷ USD ứng phó với COVID-19 được Thượng viện thông qua với 96 phiếu thuận, chỉ có 1 phiếu chống của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul.

Trong số 8,3 tỷ USD, thì khoảng 3 tỷ USD chi cho nghiên cứu vắc-xin, 2,2 tỷ USD dùng vào các hoạt động phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó dịch bệnh. Gói ngân sách này cao gấp ba lần so với đề xuất ban đầu của Tòa Bạch Ốc vào tuần trước. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nói với báo giới rằng ông sẽ không phản đối gói ngân sách chi tiêu lớn hơn.

Nếu họ [các nhà lập pháp] muốn cung cấp cho chúng tôi nhiều tiền hơn, điều đó cũng được thôi; chúng tôi sẽ có nhiều tiền hơn”, ông Trump cho biết.

Gói ngân sách này cũng bao gồm 500 triệu USD để giúp người cao tuổi được sử dụng các dịch vụ y tế dễ dàng hơn. Người cao tuổi được xem là nhóm có nguy cơ dễ bị nhiễm virus corona nhất. Trên thế giới cho tới nay, nhiều người cao tuổi và những người đã mang bệnh trong người đã bị nhiễm COVID-19 và tử vong.

Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư (4/3), đã thông qua gói ngân sách 8,3 tỷ USD này với 415 phiếu ủng hộ, 2 phiếu phản đối.

>>Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách 8,3 tỷ USD ứng phó COVID-19

Dự luật ngân sách khẩn cấp ứng phó với COVID-19 do các lãnh đạo của Ủy ban Thẩm định Thượng viện và Hạ viện, ông Richard Shelby và bà Nita Lowey khởi xướng và đàm phán thống nhất.

CNNdẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết tính đến tối thứ Năm 5/3 (giờ Mỹ), nước này có 211 ca COVID-19 tại 17 bang, trong đó có 12 ca tử vong. Hai ca nhiễm mới nhất được thông báo tại Quận Harris bang Texas. Trước đó, có 4 ca nhiễm mới tại Quận Los Angeles. 4 người này gần đây đều đã di trú tới miền bắc nước Ý.

Ca tử vong mới nhất tiếp tục được báo cáo ở quận King, bang Washington. Nạn nhân là một cụ bà 90 tuổi đã qua đời từ hôm thứ Ba (3/3), nhưng khi đó cơ quan y tế địa phương chưa đưa vào báo cáo thống kê.

Như vậy, riêng bang Washington có 11 ca tử vong, nạn nhân qua đời còn lại do COVID-19 tại Hoa Kỳ là công dân bang California. Hiện cả hai bang Washington và California đều đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng do COVID-19.

Xuân Thành