Hôm thứ Ba (ngày 10/8), Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi do Thượng nghị sĩ Tom Cotton đề xuất trong dự toán ngân sách và phương án giải quyết, nhằm cấm sử dụng quỹ liên bang cho giáo dục lý thuyết chủng tộc phê phán (CRT) trong trường học.

Cotton1
Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Ảnh: Wikipedia)

Theo thông tin do ông Christopher Rufo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Manhattan công bố, Thượng viện đã thông qua sửa đổi theo tỷ lệ 50 – 49.

Ông Christopher Rufo vẫn luôn phản đối CRT. Ông nói: “Cuộc chiến chống CRT đã diễn ra trên toàn quốc, và Thượng nghị sĩ Cotton đang dẫn đầu xu hướng.”

Lý thuyết phân biệt chủng tộc luôn là trọng tâm của cuộc tranh luận giữa Washington DC và các khu học chánh địa phương. CRT được coi là đứng ở góc độ phân biệt chủng tộc để xem xét lại lịch sử nước Mỹ.

Hãng tin AP đưa tin, các học giả đã phát triển lý thuyết này trong những năm 1970 và 1980 để đáp lại những gì họ cho là không đủ tiến bộ về chủng tộc sau lập pháp về luật dân quyền vào những năm 1960. Tư tưởng trung tâm của lý thuyết này là phân biệt chủng tộc tồn tại một cách có hệ thống trong các thể chế nhà nước của Mỹ, và vai trò của nó là duy trì địa vị chủ đạo của người da trắng trong xã hội.

Fox News đưa tin, Thượng nghị sĩ Cotton thuộc đảng Cộng hòa tiểu bang Arkansas, đã công bố một đoạn video quay cảnh ông phát biểu trong hội trường. Ông nói rằng từ khi còn là một đứa trẻ, ông đã tin rằng Mỹ là một đất nước tuyệt vời. Ông gọi CRT là một loại “hệ tư tưởng phi Mỹ”.

“Họ muốn dạy con cái của chúng ta: Mỹ không phải là một quốc gia tốt, mà là một quốc gia phân biệt chủng tộc.” Ông nói, “Những học thuyết này là sai lầm, và thuế của chúng ta không nên hỗ trợ chúng”.

Ông Tom Cotton đã giới thiệu “Đạo luật Ngừng CRT” (Stop CRT Act) vào tháng 7/2021 để ngăn chặn việc sử dụng quỹ liên bang cho giảng dạy lý thuyết về chủng tộc quan trọng trong các lớp K-12.

Hiện tại CRT phổ biến ở các trường học Mỹ nên bị nhiều phụ huynh phản đối. Bà Xi Van Fleet, một bà mẹ gốc Hoa đến từ tiểu bang Virginia, một lần nữa nói với Fox News hôm 9/6 rằng bà đã trải qua Cách mạng Văn hóa, và “cuộc đấu tranh chống chủng tộc” hiện nay ở Mỹ cũng tương tự như thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc Đại Lục.

Trước đó, bà Xi Van Fleet đã phát biểu tại một cuộc họp của hội đồng trường ở Leesburg, lên án chương trình giảng dạy lý thuyết chủng tộc phê phán do hội đồng nhà trường áp đặt lên các học sinh nhỏ tuổi.

Bà nói rằng các phần tử cấp tiến trong các trường đại học Mỹ ngày nay cũng giống như “Hồng vệ binh” ở Đại Lục năm xưa. Từ năm 1966 đến năm 1976, Cách mạng Văn hóa đã giết chết 500.000 đến 20 triệu người, là phong trào thanh trừng những người bất đồng chính kiến ​​do Mao Trạch Đông lãnh đạo.

Trước đó vào thứ Tư (ngày 11/8), Thượng viện đã thông qua kế hoạch chi tiêu 3,5 nghìn tỷ đô la với ưu thế nhỏ. Kế hoạch này yêu cầu một loạt các nguồn lực liên bang trong vòng 10 năm để cung cấp tài trợ cho các biện pháp liên quan đến biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Trong cuộc bỏ phiếu này, Đảng Dân chủ đã sử dụng “quy trình điều hòa dự toán ngân sách” (budget reconciliation) để thông qua kế hoạch chi tiêu. Trình tự này cho phép các thành viên Đảng Dân chủ có thể vòng qua ngưỡng 60 phiếu bầu mà Thượng viện yêu cầu để thông qua hầu hết các đạo luật.

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: