Thượng viện Mỹ mới đây đã bỏ phiếu xác nhận bà Avril Haines giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI), qua đó trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử phụ trách cơ quan này.

thượng viện
Bà Avril Haines. (Ảnh: circa 2015/Wikipedia)

Thượng viện xác nhận bà Haines với tỷ lệ phiếu bầu 84-10, chỉ vài giờ sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Bà Haines là quan chức đầu tiên được xác nhận vào Nội các của ông Biden.

Bà Haines đã có buổi điều trần xác nhận trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 19/1 và thề sẽ “đặt ra tầm nhìn chiến lược” cho cộng đồng tình báo nhằm đảm bảo rằng Mỹ “có đủ khả năng để giải quyết các mối đe dọa đang phát triển và tận dụng những cơ hội mới khi chúng xuất hiện.”

Bà Haines, dưới thời Chính quyền Obama, từng là phó cố vấn an ninh quốc gia và là phó giám đốc tại Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ cả 2 chức vụ trên.

Bà Haines cho biết dưới sự lãnh đạo của mình, bà sẽ đảm bảo rằng cộng đồng tình báo “có đủ năng lực để hiểu, cảnh báo, bảo vệ nước Mỹ trước những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt,” đồng thời chỉ ra một số mối đe dọa – từ “các tác nhân nhà nước truyền thống” để “phát triển” các mối đe dọa xuyên quốc gia như “biến đổi khí hậu, tấn công mạng, khủng bố, tội phạm có tổ chức toàn cầu và tham nhũng, các chiến dịch thông tin sai lệch và những vấn đề khác.”

“Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tình báo cần thiết để hỗ trợ các nỗ lực lâu dài của lưỡng đảng nhằm vượt lên trên Trung Quốc – đạt được và chia sẻ tầm nhìn sâu sắc về sức mạnh và khả năng của Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực khẩn cấp để chống lại các hành động bất công, bất hợp pháp, gây hấn và ép buộc, cũng như các hành vi vi phạm nhân quyền từ phía Bắc Kinh, bất cứ nơi nào chúng tôi có thể,” bà Haines cho biết.

Bà cũng cam kết tiến hành đào tạo nhiều hơn nữa để phổ biến cho người dân Mỹ về chiến dịch gây ảnh hưởng xấu từ nước ngoài của Trung Quốc chống lại Mỹ.

Việc ông Biden nhậm chức đã thúc giục Thượng viện xác nhận các đề cử quan trọng về an ninh quốc gia của tổng thống.

Trước lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Trump vào năm 2017, các thư ký Bộ Quốc phòng và An ninh Nội địa của ông đã được xác nhận.

Theo Fox News,

Phan Anh

Xem thêm: