Thượng viện bang Texas đã thông qua một nghị quyết vào tháng 4/2021, lên án mạnh mẽ hoạt động thu hoạch nội tạng người phi pháp của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là của các học viên Pháp Luân Công.

id12924493 AAAA 2 1 450x300 1
Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Bà Angela Paxton và bà Donna Campbell, Thượng nghị sĩ bang Texas cùng 10 thượng nghị sĩ các bang khác đã đệ trình dự luật SCR3 lên Quốc hội vào đầu năm 2021, với tựa đề “Lên án ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng người”. Thượng viện đã nhất trí thông qua.

Nghị quyết nêu rõ rằng Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện lấy “Chân, Thiện và Nhẫn” làm giá trị cốt lõi. Năm 2015, “Freedom House” báo cáo rằng các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng và phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao hoặc bị sát hại trong khi bị giam giữ.

Nghị quyết cũng trích dẫn tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo vào ngày 20/7/2020, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Nghị quyết khuyến khích cộng đồng y học thông báo cho người dân Texas về những rủi ro khi đến Trung Quốc cấy ghép tạng. Việc này giúp cư dân Texas tránh việc vô tình tham gia vào những vụ mưu sát cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ.

Cuối cùng, nghị quyết thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Hoa Kỳ thông qua dự luật. Đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn cấm bất kỳ sự hợp tác nào giữa các công ty y tế và dược phẩm của Hoa Kỳ với các đối tác Trung Quốc có liên quan đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cũng như nghiêm cấm những người tham gia mổ cướp các bộ phận cơ thể và nội tạng người một cách phi đạo đức được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và truy tố những cá nhân này.

Những người ủng hộ dự luật hy vọng rằng nghị quyết này sẽ được biết đến rộng rãi và gây áp lực lên chính quyền ĐCSTQ, nhằm ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng tà ác của ĐCSTQ.

Trong cơ quan lập pháp bang Texas, một số thành viên đã công khai lên án hành động thu hoạch nội tạng tàn ác của ĐCSTQ.

Bà Angela Paxton, Thượng nghị sĩ bang Texas, tuyên bố rằng dự luật này có 2 ý nghĩa quan trọng đối với người dân Texas:

Đầu tiên, nó cho phép nhiều người hiểu hơn những hành động xấu xa của ĐCSTQ. Bà nói: “Nhiều việc như thế này, mọi người sẽ không nói ra. Vì vậy, mọi người chỉ nghĩ: ‘Ồ, đây chỉ là một tin đồn mà tôi đã nghe.’ Vì vậy, chúng tôi phải ghi lại và nói với họ: ‘Không, đây đúng là những gì đang xảy ra. Chúng ta phải lên án điều này.”

Hai là, dự luật khuyến khích cộng đồng y học cảnh báo người dân Texas không nên mạo hiểm đến Trung Quốc cấy ghép tạng.

Bà Donna Campbell, Thượng nghị sĩ bang Texas, nói: “Đây là một hành động tàn bạo và vi phạm nhân quyền. Không một quốc gia nào có thể làm ngơ trước việc này.”

“Hy vọng rằng nghị quyết này sẽ cho phép cộng đồng y học nói với bệnh nhân rằng ‘điều này là sai’ và ngăn chặn bệnh nhân vô tình trở thành kẻ đồng phạm giết người vô tội.”

“Chúng ta phải phản đối mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu: Điều này là sai trái. Các quốc gia khác phải trừng phạt Trung Quốc (ĐCSTQ) vì hành động này.”

id12924456 2021 5 2 texas senate resolution against ccp 01
Nghị quyết SCR3 của Thượng viện bang Texas đã lên án ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. (Minh Huệ Net)

Sau đây là toàn văn nghị quyết được Thượng viện Texas thông qua:

Thực tế là 20 năm qua, chế độ cộng sản Trung Quốc đã thực hiện hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng người tàn ác;

Thực tế là tháng 6/2019, “Tòa án Trung Quốc” (The China Tribunal) độc lập tuyên bố họ phát hiện ra rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong nhiều thập kỷ một cách có hệ thống. Người ta tin rằng nội tạng của hàng trăm nghìn người bị giam giữ đã bị thu hoạch cưỡng bức. Trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, có thể còn có các Phật tử Tây Tạng, những tín đồ Cơ đốc tại gia, và người dân tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ;

Thực tế là Trung Quốc đã chào đón “du lịch ghép tạng” trên quy mô lớn. Các cá nhân cần cấy ghép khẩn cấp phải trả hàng ngàn đô la Mỹ cho một ca phẫu thuật. Số ca cấy ghép hàng năm lên tới 60.000 đến 90.000 ca. Số ca ghép tạng vượt xa số ca hiến tạng tình nguyện ở Trung Quốc. Hơn nữa, các bệnh viện Trung Quốc có thể sắp xếp việc cấy ghép các nội tạng chính trong vòng 2 tuần, chứng tỏ họ có khả năng dự đoán về việc “hiến tặng” các cơ quan nội tạng này một cách tà ác.

Ngược lại, trong hệ thống hiến tạng rất phát triển ở Mỹ, người ghép tạng được yêu cầu chờ đợi để được ghép tạng theo một danh sách sắp xếp nghiêm ngặt. Thời gian của những ca cấy ghép này là không thể dự đoán. Bởi nội tạng có thể không có sẵn trong hàng trăm ngày, hoặc có thể quá muộn đối với một bệnh nhân cụ thể;

Thực tế là Pháp Luân Công là một môn tu luyện lấy “Chân, Thiện và Nhẫn” làm giá trị cốt lõi, và rất phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1990. Tháng 7/1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp thảm khốc trên toàn quốc, nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. Năm 2015, “Freedom House” báo cáo rằng các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng và phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao hoặc bị giết trong tù;

Thực tế là ngày 20/7/2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã lên án cuộc đàn áp toàn trị của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công suốt 21 năm qua. Ông tuyên bố trong cuộc họp báo rằng: “Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Trung Quốc ngay lập tức ngừng tra tấn và ngược đãi một cách tà ác nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, và trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù vì đức tin của họ … Đồng thời giải thích tung tích của các học viên Pháp Luân Công đã mất tích. Thời gian 21 năm bức hại Pháp Luân Công đã quá lâu và phải kết thúc.”

Thực tế là, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Chính phủ Trung Quốc giải thích về nguồn gốc nội tạng được cấy ghép. Hiệp hội Y khoa Thế giới, Hiệp hội Ghép tạng Hoa Kỳ và cộng đồng ghép tạng đều kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với các cơ quan y tế Trung Quốc. Nghị viện Canada và Liên minh châu Âu, cùng Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua các nghị quyết lên án việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng các tù nhân lương tâm. Việc tham dự vào quá trình lên án của cộng đồng quốc tế về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy là vô cùng quan trọng.

Do đó, cơ quan lập pháp số 87 của Texas đã lên án mạnh mẽ hành vi cưỡng bức mổ cướp nội tạng của Trung Quốc.

Cơ quan lập pháp số 87 của bang Texas đã quyết tâm hơn nữa khuyến khích cộng đồng y tế thông báo cho người dân Texas, về những rủi ro khi đến Trung Quốc cấy ghép tạng. Việc này giúp ngăn ngừa cư dân Texas vô tình tham gia vào các vụ giết người nhằm cưỡng bức thu hoạch nội tạng các tù nhân của lương tâm của ĐCSTQ.

Cơ quan lập pháp số 87 của bang Texas đã thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Hoa Kỳ thông qua dự luật này. Đồng thời thực thi các biện pháp ngăn cấm bất kỳ sự hợp tác nào giữa các công ty y tế và dược phẩm Hoa Kỳ với các đối tác Trung Quốc có liên quan đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cũng như cấm những người tham gia vào việc thu hoạch các bộ phận cơ thể và nội tạng người một cách phi đạo đức được nhập cảnh vào Hoa Kỳ và truy tố những cá nhân này.

Theo Cao Tĩnh, Epoch Times, Minghui.org