Sau gần 1 tuần tỷ phú Elon Musk tiếp quản Twitter, những người theo phái bảo tồn truyền thống (Conservatives) đã ăn mừng theo lời Musk tuyên bố “Con chim [Twitter] đã được tự do”, trong khi đó một số người theo chủ nghĩa tự do (Liberals) cho biết sẽ rời khỏi nền tảng này.

elon musk mua twitter ông Musk sa thải lãnh dạo Twitter 2220402045
Ông Musk từng tiết lộ có khả năng sẽ cắt giảm tới 75% nhân sự của Twitter. (Ảnh minh họa: Hamara/Shutterstock)

Chưa đầy 1 tuần kể từ khi chính thức tiếp quản Twitter sau thương vụ 44 tỷ USD, tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã đưa ra nhiều động thái đáng chú ý. Trong đó, nổi bật nhất được cho là ngay lập tức sa thải Giám đốc điều hành (CEO) Parag Agrawal, Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal và Trưởng bộ phận pháp lý Vijaya Gadde.

Ngoài ra, ông Musk cũng tiết lộ trước đó về kế hoạch cắt giảm bớt tới 75% nhân sự của Twitter. Sau đó, các nhân viên Twitter bắt đầu lan truyền một bức thư ngỏ phản đối kế hoạch sa thải nhân viên của Musk, khẳng định động thái này “sẽ làm tổn hại đến khả năng phục vụ cộng đồng của Twitter”, theo một báo cáo của TIME.

‘Một mối đe dọa ở mức độ này là liều lĩnh, làm suy yếu niềm tin của người dùng và khách hàng vào nền tảng của chúng tôi và là một hành động đe dọa công nhân minh bạch,’ bức thư viết.

Sullivan — một chuyên gia truyền thông mạng xã hội và là nhà tư vấn điều tra chính cho nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump — đã phát hiện ra bằng chứng về một hoạt động phối hợp của những người có ảnh hưởng và Twitter để dàn dựng câu chuyện vào ngày 6/1/2021, khi các sự kiện diễn ra, The Epoch Times đưa tin trước đó.

Robert Reich, cựu Bộ trưởng lao động và giáo sư tại Đại học California, Berkeley, đã chỉ trích “sự tiếp quản thù địch của Twitter” bởi một người đàn ông mà ông mô tả là “người đàn ông giàu nhất thế giới, người thường xuyên cố gắng bịt miệng các nhà phê bình”.

Trong khi nhà bình luận phái bảo tồn truyền thống – Matt Walsh lưu ý rằng “các nhân viên Twitter đã vui vẻ kiểm duyệt, phá hoại và lấy đi sinh kế của những người hoàn toàn không làm gì sai”.

“Tôi rất vui vì họ đang bị sa thải ngay bây giờ”, Walsh nói thêm. “Họ không nhận được sự đồng cảm từ tôi”.

Ngay trong ngày đầu tiên nắm quyền, Musk đã sa thải một loạt nhân sự lãnh đạo của Twitter.

“Anh ấy sẽ dọn dẹp nhà cửa. Anh ấy sẽ cắt giảm chất béo”, Sullivan nói về Musk. “Ông ấy đã sa thải CEO và CFO ngay khi ra khỏi cổng và ông ấy đã sa thải một trong những nhà hoạch định chính sách”.

Bà Gadde trước đó đã đứng sau quyết định đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 1/2021, và những người phái bảo tồn truyền thống đã ăn mừng việc lật đổ bà.

Thay đổi ngay lập tức tại Twitter

Phóng viên Alana Mastrangelo của Breitbart đã cười trong một tweet về việc tiếp quản. “Elon Musk đã yêu cầu các kỹ sư Tesla khóa các kỹ sư Twitter để ngăn họ thực hiện bất kỳ thay đổi nào nữa”.

Cựu kỹ sư hệ thống Twitter Taylor Leese đã đăng vào ngày 30/10 về việc vừa bị sa thải và than vãn rằng “quá trình sa thải đang diễn ra là một trò hề hoàn toàn và một sự bối rối. Đó là một loạt các quyết định vô tâm của Tesla về những người mà họ không biết gì về họ… Đó là điều hoàn toàn vô lý”.

Cựu Thống đốc bang Vermont Howard Dean, một đảng viên Đảng Dân chủ tự do, cho biết vào ngày 28/10 rằng ông sẽ rời khỏi nền tảng này. Tài khoản của Dean vẫn còn hoạt động kể từ ngày 31/10.

Trong khi những nhân vật phái bảo tồn truyền thống như Kyle Rittenhouse và nhân vật Twitter Catturd đang ăn mừng sự gia tăng đáng kể trong số những người theo dõi họ, những người theo chủ nghĩa tự do như nhà báo Aaron Rupar và nam diễn viên Mark Hamill cho biết số lượng người theo dõi của họ đang giảm sút.

Sullivan cho biết mọi người nên có quyền có tài khoản Twitter và thực hiện quyền tự do ngôn luận của Tu chính án thứ Nhất của họ mà không bị kiểm duyệt hoặc điều tiết và không có các kế hoạch lén lút được triển khai trong nền tảng để hạn chế số lượng người theo dõi.

Ngoài ra, Sullivan nói: “Lời hứa mà Musk mang lại ở đây là tiềm năng loại bỏ sự kiểm duyệt chính trị thiên vị tràn lan đã diễn ra ở đó và có hệ thống trong toàn bộ tổ chức đó”, “Nếu anh ấy thành công, anh ấy sẽ là một anh hùng”.