Ngày 18/1, chính phủ Thụy Điển thông báo rằng các du khách sẽ không còn phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi nhập cảnh vào quốc gia này.

xét nghiệm âm tính
(Ảnh minh họa: Par Yakobchuk Viacheslav/Shutterstock)

Cụ thể, chính phủ Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố: “Các du khách không còn bị coi là mối đe dọa ảnh hưởng tới sự lây lan của biến thể Omicron tại Thụy Điển”.

Ngày 28/12/2021, chính phủ Thụy Điển đã ban hành quy định yêu cầu du khách tới nước này phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng mới Omicron. Kể từ đó, Thụy Điển liên tục ghi nhận số ca mắc mới rất cao với Omicron là biến thể gây bệnh chủ đạo. Trong vài ngày qua, nước này báo cáo trên 20.000 ca mắc mới mỗi ngày, tăng gần gấp đôi so với kỷ lục trước đây trong các làn sóng dịch bệnh trước.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: