Chính phủ Thụy Điển hôm thứ Sáu (29/4) đã công bố kế hoạch phân bổ hơn 160 triệu USD để tăng cường hơn nữa khả năng quân sự trên một hòn đảo quan trọng chiến lược ở Biển Baltic trong bối cảnh Moscow có những đe dọa an ninh về khả năng Stockholm gia nhập NATO.

Embed from Getty Images

Max Elger, Bộ trưởng phụ trách thị trường tài chính Thụy Điển, nói với các phóng viên rằng ngân sách bổ sung là để mở rộng một số cơ sở hạ tầng quân sự trên đảo Gotland, hòn đảo lớn nhất của Thụy Điển.

Ông Elger cho biết: “Mục đích là có thể thu hút nhiều lính nghĩa vụ hơn và tổ chức các hoạt động hiệu quả hơn, và theo cách đó, đóng góp vào việc tăng cường năng lực… trên Gotland.”

Đảo Gotland có tầm quan trọng chiến lược do vị trí lý tưởng ở Biển Baltic. Nó nằm cách Kaliningrad, trụ sở chính của Hạm đội Baltic của Nga, khoảng 322km.

Năm 2018, Thụy Điển đã tái kích hoạt Trung đoàn Gotland và đã củng cố khả năng phòng thủ của đảo Gotland bằng các tên lửa đất đối không và các biện pháp khác. Đơn vị quân đội này đã bị giải thể từ hơn một thập kỷ trước. 

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển hồi tháng Ba đã lên án Nga vi phạm không phận của nước này sau khi 4 máy bay chiến đấu của Moscow tiến vào lãnh thổ Thụy Điển ngay phía đông Gotland. Không rõ vụ việc đó có liên quan đến việc Thụy Điển tăng cường phòng thủ tại Gotland hay không.

Chỉ vài ngày trước vụ Nga vi phạm không phận Gotland, Thụy Điển tuyên bố sẽ gửi 5.000 vũ khí chống tăng cùng với các thiết bị quân sự khác tới Ukraine. Vài tuần sau đó, chính phủ Thụy Điển đã gửi thêm 5.000 bệ phóng chống tăng cùng với thiết bị rà phá bom mìn tới Kyiv. 

Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson hôm thứ Sáu (29/4) cho biết rằng chính phủ không có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nếu Quốc hội quyết định chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Bà Andersson giải thích rằng bà tin một cuộc trưng cầu dân ý là “ý tưởng tồi”.

Sau Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào cuối tháng Hai, cả Thụy Điển và Phần Lan đều đang xem xét lại “niềm tin lâu nay rằng trung lập quân sự là phương tiện tốt nhất để đảm bảo an ninh quốc gia“. Hai quốc gia Bắc Âu này hiện có khả năng sẽ gia nhập NATO và cả hai có thể đồng thời nộp đơn xin trở thành thành viên vào giữa tháng Năm.