Hôm 25/4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã thông báo trục xuất 5 nhân viên ngoại giao Nga với lý do những người này “có những hoạt động không phù hợp”, theo hãng tin Reuters.

trục xuất
(Ảnh minh họa: elladoro/Shutterstock)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết đã triệu Đại sứ Nga tại nước này tới để thông báo quyết định trên, theo đó yêu cầu 5 nhân viên sứ quán Nga phải rời khỏi Thụy Điển do có hoạt động không phù với với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Thụy Điển cũng đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga sau khi xung đột bùng phát tại Ukraine.

Theo hãng tin TASS, phản ứng trước động thái mới của Stokholm, Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức ra tuyên bố sẽ có biện pháp phù hợp để đáp trả quyết định này.

Trong một diễn biến liên quan, bộ Ngoại giao Nga ngày 22/4 tuyên bố nước này sẽ đáp trả tương xứng với quyết định của chính quyền Đức trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết quyết định của chính quyền Đức “tiếp tục hủy hoại quan hệ giữa hai nước”. Tuy nhiên, phía Nga không nêu cụ thể số lượng nhà ngoại giao Đức sẽ bị trục xuất lần này.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sẽ hạn chế đáng kể số lượng tối đa nhân viên làm việc tại phái bộ ngoại giao Đức ở Nga. Theo bộ này, Đại sứ Đức tại Nga đã được thông báo về quyết định trên vào ngày 5/4 vừa qua.

Ngay sau thông báo của phía Nga, Bộ Ngoại giao Đức xác nhận đã có các cuộc trao đổi với phía Moscow trong những tuần qua về số lượng nhân viên ngoại giao của mỗi nước.

Cuối tháng 3 vừa qua, tạp chí Focus của Đức dẫn các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức cho biết Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã lên kế hoạch trục xuất hơn 30 nhà ngoại giao Nga tại Berlin. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức sau đó không xác nhận thông tin này.

Phan Anh

Video người phụ nữ tức giận đập phá robot trong bệnh viện Trung Quốc thu hút đồng cảm trên mạng