Hôm thứ Tư (ngày 8/12), Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết định nghĩa về tiêm chủng đầy đủ ở Hoa Kỳ sẽ được thay đổi.

Embed from Getty Images

Trong lần xuất hiện trên CNN, ông Fauci – người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định việc đặt lại định nghĩa về tiêm chủng đầy đủ “chỉ là vấn đề thời gian, không phải là vấn đề có hay không”.

Hiện tại khái niệm tiêm chủng đầy đủ tại Hoa Kỳ được áp dụng với người đã tiêm hai liều vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer hoặc Moderna, hoặc tiêm một mũi của hãng Johnson & Johnson.

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ là người đã đưa ra định nghĩa ban đầu. Bà Walensky chưa có phản hồi về nhận định của ông Fauci.

Khái niệm thế nào là tiêm chủng đầy đủ đã được các cơ quan có thẩm quyền áp dụng trong việc bắt buộc tiêm vắc-xin trên toàn quốc, bao gồm các quy định của liên bang đối với nhân viên y tế và các nhà thầu của chính phủ.

Hiện tại, một số lệnh bắt buộc tiêm vắc-xin đã bị tòa án chặn lại do lo ngại về tính hợp pháp của chúng. Vấn đề thời gian mà ông Fauci đề cập ở trên cũng liên quan tới các vụ kiện dẫn đến phán quyết của toà án. 

Theo một loạt các nghiên cứu và dữ liệu thực tế, hiệu quả của cả ba loại vắc-xin được phép sử dụng ở Hoa Kỳ sẽ giảm xuống theo thời gian kể từ khi một người được tiêm chủng. 

Điều này đã khiến bà Walensky và các cơ quan y tế khác đưa ra khuyến cáo về việc tiêm thêm liều bổ sung đối với hầu như tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên. 

Tháng trước, Tiến sĩ Francis Collins – Giám đốc Viện Y tế Quốc gia cho hay: “Tuy chậm nhưng sự suy giảm khả năng miễn dịch sẽ [diễn ra] dần dần theo thời gian.”

Bốn nghiên cứu được công bố trong tuần này phát hiện rằng sự sụt giảm khả năng miễn dịch thậm chí còn rõ rệt hơn đối với biến thể Omicron mới. 

Các nhà sản xuất vắc-xin, bao gồm hãng Pfizer và đối tác BioNTech của Đức, đang chạy đua để phát triển các mũi tiêm được cải tiến nhắm vào biến thể mới. 

Vào ngày 8/12, Giám đốc điều hành BioNTech, ông Uğur Şahin nói với các phóng viên rằng, dữ liệu cho thấy rất rõ ràng “vắc-xin nhắm vào biến thể Omicron của chúng tôi phải là vắc-xin ba liều”.

Một số tổ chức của Hoa Kỳ, bao gồm nhiều trường đại học, đã bắt đầu yêu cầu mọi người tiêm liều bổ sung nhằm đáp ứng các quy định tiêm chủng.

Tiến sĩ Scott Gottlieb, thành viên hội đồng quản trị của Pfizer và là cựu lãnh đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, cho biết CDC sẽ cập nhật định nghĩa về tiêm chủng đầy đủ trong đó bao gồm việc tiêm liều bổ sung, tuy nhiên phải đến năm sau. 

Ông Gottlieb trả lời trên chương trình “Face the Nation” của CBS vào tháng trước: “Tôi nghĩ một lúc nào đó họ sẽ làm việc này, nhưng không phải trong năm nay. Tôi nghĩ rằng cuối cùng việc tiêm ba mũi vắc-xin sẽ được cân nhắc, tuy nhiên tôi tin CDC sẽ chưa đưa ra khuyến nghị sớm.”

Vy An (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: