Cuộc điều tra mới nhất của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ chỉ ra rằng ông Anthony Fauci, cựu cố vấn phòng chống dịch bệnh của Nhà Trắng, đã gợi ý người khác viết bài học thuật để bác bỏ tuyên bố virus viêm phổi Vũ Hán rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

49750149046 4094521d8e k e1627006177164
Ông Anthony Fauci, cựu cố vấn phòng chống dịch bệnh của Nhà Trắng (Nguồn: Tia Dufour/ Nhà Trắng)

Cuộc điều tra mới nhất về nguồn gốc của COVID-19

Cuộc điều tra của của các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ chỉ ra rằng ông Anthony Fauci, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Mỹ và là cựu cố vấn phòng chống dịch bệnh của Nhà Trắng (đã nghỉ hưu), chịu trách nhiệm về đại dịch viêm phổi Vũ Hán năm 2020 (bệnh virus corona mới, COVID-19). Trong thời gian này, ông từng chỉ thị hoặc ủy thác cho những người khác viết các bài luận văn học thuật để bác bỏ tuyên bố rằng virus viêm phổi Vũ Hán rò rỉ từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Ông Anthony Fauci trước đây bị nghi ngờ tài trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán để phát triển virus và nói dối với Quốc hội Mỹ. Theo bằng chứng mới nhất cho thấy, ông từng chỉ thị hoặc ủy thác cho người khác viết bài học thuật để phản bác tuyên bố rằng virus viêm phổi Vũ Hán bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Theo New York Post, bài báo có tiêu đề The Proximal Origin of SARS-CoV-2” đã được đăng trên tạp chí Nature Medicine vào ngày 17/2/2020. Tuy nhiên trước khi được công bố, nó đã được gửi đến cho ông Fauci để sửa đổi. Bài viết được xuất bản sau khi ông Fauci và giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) khi đó là ông Francis Collins nói chuyện với 4 tác giả qua điện thoại về việc COVID-19 có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, và “có thể đã bị điều khiển gen một cách có chủ ý”. Sau 4 ngày, bài viết đã được hoàn thành.

Theo một email do Tiểu ban Giám sát của Hạ viện Mỹ công bố vào ngày 5/3, Ông Kristian Andersen, một trong những tác giả của bài luận văn, thừa nhận rằng ông Fauci đã ám thị với ông rằng mục đích viết bài này là để phản bác thuyết rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc: Ông ấy (Anthony Fauci) “gợi ý” hoặc ủy thác – và cuối cùng đã được phê duyệt – một bài luận văn khoa học được viết riêng vào tháng 2/2020 để phản bác giả thuyết cho rằng virus đã rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo về dịch bệnh vào ngày 17/4/2020, ông Fauci đã trực tiếp trích dẫn bài luận văn này để bác bỏ những ngôn luận rằng virus viêm phổi Vũ Hán rò rỉ từ Trung Quốc, đồng thời giả vờ rằng ông không liên quan gì đến bài luận văn và không biết tác giả.

Ông Fauci đã chỉ ra với giới truyền thông vào thời điểm đó rằng một nhóm các nhà virus học cấp cao (ám chỉ tác giả của bài luận văn) đã nghiên cứu trình tự DNA của virus viêm phổi Vũ Hán, và phát hiện ra rằng sự tiến hóa và đột biến của loài dơi có thể giải thích tại sao loại virus này có thể truyền từ động vật sang người.

8 tuần sau, ông Fauci đứng trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng với Tổng thống Trump và trích dẫn bài luận văn này làm bằng chứng cho thấy giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm là không khả tín, đồng thời giả vờ rằng nó không liên quan gì đến ông và ông không biết tác giả.

Về lý do tại sao Fauci lại cố gắng hết sức để che đậy nguồn gốc có thể có của virus COVID-19, tiểu ban giám sát của Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo cho biết đó sẽ là trọng tâm của các cuộc điều tra trong tương lai của họ.

Ông Fauci từ chức

Ông Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Nhà Trắng và giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), đã tuyên bố vào ngày 22/8 năm ngoái rằng ông sẽ từ chức khỏi chính phủ vào tháng 12 cùng năm. Ông cho biết mối đe dọa về một cuộc điều tra quốc hội về nguồn gốc của virus corona mới do Đảng Cộng hòa lãnh đạo vào năm 2023 không ảnh hưởng đến quyết định này của ông.

Trước đó, các đảng viên Cộng hòa cho biết, nếu đảng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, ông Fauci có thể bị triệu tập để thẩm vấn tại các phiên điều trần về ứng phó với đại dịch.

Chuyên gia y tế gây tranh cãi này thường xuyên xung đột với các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội kể từ khi đại dịch bùng phát. Trận đại dịch này đã giết chết hơn 1 triệu người Mỹ, các đảng viên Cộng hòa bất mãn với kiến nghị ở nhà và các biện pháp phòng dịch, phóng đại hiệu quả vắc-xin của ông, và cả việc ông phủ nhận Chính phủ Mỹ có thể tài trợ cho nghiên cứu “tăng chức năng” cho virus tại Viện Virus học Vũ Hán, nơi có một giả thuyết trong cộng đồng khoa học rằng loại virus corona mới có thể bắt nguồn từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở đó.

“Việc ông Fauci từ chức sẽ không ngăn cản một cuộc điều tra đầy đủ về nguồn gốc của đại dịch,” Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul viết trên Twitter hôm thứ Hai, “và ông ấy sẽ được yêu cầu làm chứng có tuyên thệ về bất kỳ cuộc thảo luận nào mà ông ấy tham gia liên quan đến rò rỉ phòng thí nghiệm.”

Ông Rand Paul và các thành viên Đảng Cộng hòa khác cho biết, họ tin rằng ông Fauci đã nhiều lần nói dối Quốc hội trong thời gian xảy ra đại dịch.

Ông James Comer, thành viên cấp cao của Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Mỹ Newsmax: “Các email do Ủy ban Giám sát Hạ viện tiết lộ trong 6 tháng qua chứng minh rằng ông Fauci đã thay đổi tuyên bố của mình về phòng thí nghiệm Vũ Hán.”

Ông Fauci từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã cân nhắc nghỉ việc từ hơn một năm, vốn dự định từ chức khi chính quyền Trump kết thúc, nhưng được tân Tổng thống Biden yêu cầu ở lại.