Hôm thứ Hai (22/8), Tiến sĩ Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ, gương mặt quen thuộc trong đợt bùng phát COVID-19, thông báo rằng ông sẽ rời chính phủ liên bang vào tháng 12, nơi ông đã phục vụ hơn 5 thập kỷ.

49746062356 bdea492125 k e1627006139293
(Official White House Photo by D. Myles Cullen)

Tiến sĩ Anthony Fauci, 81 tuổi, hiện là cố vấn y tế chính cho Tổng thống Joe Biden. Ông đã phục vụ 38 năm tại Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID), bắt đầu từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Ronald Reagan.

Trong nhiều năm, ông là giám đốc của NIAID và phòng thí nghiệm điều chế miễn dịch của tổ chức này.

Trước khi virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) gây ra đại dịch, ông là người đứng đầu liên bang về HIV / AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác.

“Tôi sẽ rời những vị trí này vào tháng 12 này, để theo đuổi chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình”, ông Fauci nói trong một tuyên bố, đồng thời gọi vai trò này là “vinh dự của cả cuộc đời.”

Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden ca ngợi công việc của ông Fauci, rằng ông “kiên định” với công việc và có “tinh thần, nghị lực và tính chính trực khoa học vô song.”

“Nhờ nhiều đóng góp của Tiến sĩ Fauci cho sức khỏe cộng đồng, nhiều sinh mạng đã được cứu sống trên đất Mỹ và trên toàn thế giới”, ông Biden nói. “Khi ông ấy rời khỏi chính phủ Hoa Kỳ, tôi biết người dân Mỹ và thế giới sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ chuyên môn của Tiến sĩ Fauci, dù điều tiếp theo ông ấy làm là gì.”

Tuy nhiên, giới truyền thông cánh hữu lại đưa ra một bức tranh hoàn toàn khác. Phía cánh hữu gọi TS Fauci là kẻ lừa đảo và yêu cầu các cuộc điều tra hình sự vì tội che giấu sự thật liên quan đến phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi ông Fauci bị cho là có các mối quan hệ về lợi ích.

Thượng nghị sĩ Rand Paul trả lời kênh Fox News rằng ông Fauci nên bị sa thải. Nhà hoạt động chính trị Candace Owens nói ông nên bị tống vào nhà tù liên bang.

Ông Peter Navarro, cựu giám đốc về chính sách thương mại và sản xuất của Nhà Trắng, cũng nói rằng hàng triệu người đã chết vì Tiến sĩ Anthony Fauci che giấu thông tin về việc ông ta chấp thuận tài trợ cho nghiên cứu tăng cường chức năng [cho virus] năng tại Viện Virus học Vũ Hán.

Ông nói: “Sự dối trá lớn nhất [của ông Fauci] là không nói với Thượng nghị sĩ Rand Paul và Quốc hội về các thí nghiệm tăng cường chức năng.” 

Trong tuyên bố của mình, Fauci cho biết ông “sẽ không nghỉ hưu” và vẫn “tiếp tục phát triển khoa học và sức khỏe cộng đồng, truyền cảm hứng và cố vấn cho thế hệ lãnh đạo khoa học tiếp theo trong khi họ chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm trong tương lai cho thế giới.”

Khi COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, ông Fauci đã trở thành người phát ngôn của chính quyền về các biện pháp ứng phó với đại dịch. Ông xuất hiện thường xuyên trên các bản tin truyền hình và các cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh hàng ngày với các quan chức Nhà Trắng, gồm cả Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump.

Nhưng khi đại dịch tiếp tục bùng phát, ông Fauci và Tổng thống Trump công khai mâu thuẫn về cách ứng phó với đại dịch, như thông điệp chính xác với người dân Mỹ là gì, và làm thế nào để đạt được sự cân bằng giữa việc mở cửa trở lại và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tiến sĩ Fauci kêu gọi công chúng tiếp tục thận trọng, gồm cả việc đeo khẩu trang.  Điều này mâu thuẫn với việc cựu TT. Trump mong muốn người Mỹ trở lại cuộc sống bình thường, và giữ cho nền kinh tế đất nước mở cửa.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông tôn trọng Tiến sĩ Fauci nhưng không đồng ý với cách làm của ông ấy.

Tiến sĩ Fauci bị cáo buộc che giấu việc NIH tài trợ cho Viện virus Vũ Hán

Kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bắt đầu, ông Fauci phải chịu nhiều áp lực, vì bị cáo buộc tài trợ cho nghiên cứu tăng cường chức năng cho virus tại Viện virus Vũ Hán.

Theo một báo cáo của tờ “National Review”, ấn phẩm phe bảo thủ của Hoa Kỳ vào ngày 21/10/2021, ông Lawrence Tabak, phó giám đốc thứ nhất của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), đã viết cho ông James Comer – Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện, kiêm dân biểu Đảng Cộng hòa một bức thư, đề cập đến một “thí nghiệm hạn chế”, nhằm kiểm tra xem “liệu protein đột biến của một chủng virus corona tự nhiên từ dơi đang lây lan tại Trung Quốc có thể liên kết với thụ thể ACE2 của người trong mô hình chuột hay không.”

Trên thực tế, trong bức thư gửi cho ông Comer, phó chủ tịch thứ nhất của NIH đã gián tiếp thừa nhận, rằng ông đã tài trợ cho nghiên cứu tăng cường chức năng cho virus của Viện virus Vũ Hán.

Nghiên cứu này đề cập đến nguồn gốc của COVID-19 và khoản đầu tư bị cáo buộc của NIH vào nghiên cứu liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông qua Liên minh EcoHealth (Liên minh sức khỏe sinh thái) do tổ chức này tài trợ. Sự việc trên đã thu hút sự chú ý của Quốc hội Hoa Kỳ.

Trước đó, tổ chức tin tức phi lợi nhuận của Mỹ “The Intercept” đã nhận được một đề xuất tài trợ, do tổ chức phi lợi nhuận “Liên minh EcoHealth” đệ trình lên NIAID. Bản đề xuất trước đây chưa được công bố này cho thấy, trong tổng số tiền tài trợ cho Viện Virus Vũ Hán, có 599.000 USD phân bổ cho nghiên cứu “tăng cường chức năng” cho virus, nhằm khiến virus trở nên nguy hiểm hơn và / hoặc lây nhiễm nhiều hơn.

Nhưng ông Fauci phủ nhận điều này.

Tháng 6/2021, lần đầu tiên các email giữa TS Fauci và cấp trên của mình lúc đó là ông Francis Collins – cựu Giám đốc Viện Y tế quốc gia, cùng các nhà virus học hàng đầu thế giới được công bố ra công chúng, cho thấy thuyết virus rò rỉ từ viện nghiên cứu vốn đã được các nhà khoa học nổi tiếng ủng hộ từ những ngày đầu, nhưng sau này vì “một nguyên nhân nào đó” đã bị vùi dập nặng nề.

Nhà virus học Trung Quốc, TS Diêm Lệ Mộng, phát biểu rằng email của ông Fauci cho thấy nguồn gốc COVID-19 đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy.

Tuy nhiên, vì hầu hết các email đã bị che mất nên lúc đó không ai khẳng định chắc chắn được ông Fauci đã nói và nghĩ những gì.

Bình Minh (t/h)