Các quan chức hàng đầu của chính quyền Joe Biden trước đó đã không tiết lộ mối quan hệ của mình với những tập đoàn lớn bao gồm các Big Tech (hãng công nghệ lớn) như Microsoft Corp, Alphabet của Google và Facebook Inc, theo công bố tài chính từ phía Nhà Trắng.

Joe Biden
(Ảnh minh họa: Ascannio/Shutterstock)

Theo hồ sơ gửi cho Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã phục vụ trong hội đồng cố vấn cho Microsoft từ năm 2017 đến tháng 5/2020. Theo tiết lộ của Sullivan, ông đã được trả 45.000 USD vào năm 2020.

Sullivan, người giám sát phản ứng liên ngành đối với cuộc tấn công mạng xảy ra hôi tháng 1/2021 vào phần mềm email Exchange của Microsoft, nắm giữ từ 50.000 đến 100.000 USD cổ phiếu của cả Microsoft và Alphabet, đồng thời sở hữu từ 15.000 đến 50.000 USD cổ phiếu của Facebook, theo tiết lộ.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố hôm 21/3 rằng các quan chức như Sullivan là “các nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, những người từng có kinh nghiệm công tác trong khu vực tư nhân, và đây là một phần của bộ kỹ năng đa dạng và phong phú mà họ mang lại cho chính phủ.”

Một quan chức Nhà Trắng cho hay Sullivan không tham gia vào các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến Microsoft, chưa có bất kỳ liên hệ nào với công ty và đang tham khảo ý kiến của các luật sư thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm tuân thủ các yêu cầu về đạo đức.

Vị quan chức này cho biết Sullivan đang tự rút toàn bộ số cổ phiếu của mà mình hiện nắm giữ.

Một nữ phát ngôn viên của Microsoft nói rằng “các cá nhân trong phổ chính trị (political spectrum) đã đưa ra ý tưởng và lời khuyên về nhiều vấn đề chính sách quốc gia” cho công ty.

Thư ký Báo chí Jen Psaki đã được trả ít nhất 5.000 USD khi làm cố vấn truyền thông cho Lyft Inc. Quan chức Nhà Trắng cho biết hoạt động tư vấn này liên quan đến việc viết một bản kế hoạch và nó được diễn ra trong khoảng 6 tháng.

Các tiết lộ được báo cáo lần đầu tiên bởi hãng Associated Press.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: