Hôm thứ Ba (26/4), Thống đốc Kevin Stitt của Đảng Cộng hòa Oklahoma đã ký một dự luật cấm nhận dạng phi giới tính trên các tài liệu do nhà nước ban hành.

Kevin Stitt
Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt. (Ảnh: Darla Shelden/ Wikimedia)

Chỉ vài tháng trước, ông Stitt đã ra lệnh cho bộ y tế của tiểu bang Oklahoma ngừng cấp giấy khai sinh có lựa chọn phi giới tính, khiến Oklahoma trở thành bang đầu tiên của Mỹ cấm rõ ràng trạng thái tùy chọn giới tính này.

Lệnh cấm đã làm dấy lên lo ngại về sự khác biệt giữa hồ sơ của tiểu bang và tài liệu liên bang Mỹ. Vì Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã bắt đầu cho phép khách du lịch được xác định là phi giới tính trong các đơn đề nghị cấp hộ chiếu.

Luật mới của Oklahoma nêu rõ: “Chỉ định giới tính sinh học trên giấy khai sinh được ban hành theo phần này phải là nam hoặc nữ, không được ghi phi giới tính hoặc bất kỳ ký hiệu nào đại diện cho danh xưng phi giới tính.”

Một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã giới hạn việc chỉ định giới tính là nam hoặc nữ, nhưng Oklahoma là tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ đưa ra luật cấm hoàn toàn đối với giấy khai sinh phi giới tính.

Lần đầu tiên bang này đã ban hành giấy khai sinh phi giới tính vào tháng 10/2021, làm dấy lên cuộc đọ sức giữa các lực lượng thúc đẩy hành vi này và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa.

Kể từ đó, vị thống đốc đảng Cộng hòa này cho biết ông sẽ thực hiện “bất kỳ hành động nào cần thiết” để cấm việc phát hành các tài liệu phi giới tính.

“Tôi tin rằng con người được Chúa tạo ra đã là nam hoặc nữ. Chấm hết“, ông Stitt nói vào thời điểm đó.

“Không tồn tại phi giới tính, tôi hết mình lên án cái gọi là thỏa thuận hòa giải của tòa án (của Bộ Y tế bang Oklahoma). Thỏa thuận này được thực hiện bởi các nhà hoạt động bất hảo mà không có sự chấp thuận hoặc giám sát thích hợp.”

Các nhà lập pháp bang Oklahoma đã đưa ra dự luật cấm nhận dạng phi giới tính, điều này đã bị Mauree Turner, Dân biểu đảng Dân chủ của tiểu bang này lên án. Đây là nhà lập pháp tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ công khai tự nhận mình là người phi giới tính.

Trong một tweet đáp lại luật, Turner tuyên bố rằng “sử dụng quyền lực để viết luật này và cố gắng thông qua nó là cực kỳ cực đoan và lố bịch.”

Theo dự án thúc đẩy chương trình, hiện 36 tiểu bang ở Hoa Kỳ không cho phép các nhận dạng ngoài nam và nữ.

Tuy nhiên, 16 tiểu bang, cũng như Washington, D.C., cho phép cư dân xác định là nam, nữ hoặc lưỡng tính “X” trên giấy khai sinh của họ. Từ lâu các nhà hoạt động cấp tiến đã cổ xúy rằng nhận dạng trung tính về giới tính bảo vệ những người trong cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới).