Theo đề xuất mới của Thống đốc Gavin Newsom – một thành viên Đảng dân chủ, California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp.

Embed from Getty Images

Thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom – một thành viên Đảng dân chủ (Ảnh: Getty Images)

Trong một cuộc họp báo vào ngày 10/1, ông Newsom tiết lộ bản đề xuất ngân sách cho giai đoạn 2022-2023 mang tên ‘California Blueprint’. Theo ông Newsom: “Đây là một vấn đề lớn: Nếu đề xuất này được ủng hộ, California sẵn sàng trở thành tiểu bang đầu tiên trong cả nước đạt được phổ cập bảo hiểm y tế.”

Ông Newsom giải thích đây là chương trình Medi-Cal toàn diện (chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid của California), bao gồm “chăm sóc dài hạn, IHSS [Dịch vụ hỗ trợ tại nhà], và sức khỏe hành vi cho tất cả người dân California có thu nhập thấp, bất kể tình trạng nhập cư.”

California trước đó cũng đã cung cấp bảo hiểm y tế cho một số nhóm người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm những người từ 26 tuổi trở xuống từ năm 2019 và những người 55 tuổi trở lên kể từ năm ngoái. Đề xuất của ông Newsom sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho tất cả mọi người trước tháng 1/2024.

Đề xuất này có khả năng sẽ được cơ quan lập pháp cấp tiểu bang thông qua, cơ quan này có đa số thành viên thuộc Đảng Dân chủ. Tuần trước, một nhóm các đảng viên Dân chủ cấp tiến đã đề xuất không chỉ bảo hiểm y tế toàn dân mà là một hệ thống duy nhất do tiểu bang chi trả, được tài trợ bằng việc tăng thuế mạnh. 

Nói về hệ thống chi trả duy nhất, ông Newsom phát biểu: “Từ lâu tôi đã tin rằng đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra tại quốc gia này,” 

Do ảnh hưởng của các đợt phong tỏa COVID-19, California trước đó dự kiến sẽ thiếu hụt ngân sách, tuy nhiên cuối cùng lại thặng dư từ 31 tỷ USD đến 45,6 tỷ USD (tùy vào phương pháp hạch toán). Đề xuất ngân sách của ông Newsom đang tìm cách chi tiêu thêm 286,4 tỷ USD trong năm nay. 

Đề xuất của ông Newsom được đưa ra chỉ một ngày sau khi đạo luật cho phép khoảng 800.000 người không phải công dân được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương của thành phố New York có hiệu lực. Hôm chủ nhật (ngày 9/1), Thị trưởng New York Eric Adams – một đảng viên Dân chủ mới tuyên thệ nhậm chức, đã phê chuẩn dự luật bầu cử này. 

Theo luật, bất kỳ ai đã sống tại thành phố New York ít nhất một tháng sẽ có quyền bỏ phiếu bầu chọn thị trưởng, chủ tịch hạt và các thành viên hội đồng thành phố; quy định này không áp dụng trong các cuộc bầu cử tiểu bang hoặc liên bang. Tuy nhiên, không rõ thành phố New York sẽ phân biệt các trường hợp trên như thế nào.

Vy An (Theo RT)

Xem thêm: