Biến thể Omicron của virus corona đã được ghi nhận tại một số khu vực thuộc Thành phố New York. Theo đó, New York trở thành tiểu bang thứ tư tại Hoa Kỳ xuất hiện biến thể mới này.

Tối thứ Năm (2/12), Thị trưởng Bill de Blasio và Thống đốc Kathy Hochul thông báo, năm ca nhiễm biến thể Omicron đã được xác nhận tại Thành phố New York.

Theo Thống đốc Hochul, năm ca nhiễm này bao gồm:

  • Một phụ nữ 67 tuổi ở Quận Suffolk trở về từ Nam Phi và đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin
  • Hai cư dân sống ở Quận Queens
  • Một cư dân ở Quận Brooklyn
  • Một du khách tại Thành phố New York

Thống đốc Hochul nhấn mạnh trên Twitter: “Bang New York đã xác nhận năm ca nhiễm biến thể Omicron. Hãy để tôi nói rõ: Đây không phải là lý do để lo lắng sợ hãi. Chúng tôi đã biết biến thể này sẽ đến và chúng tôi có các công cụ để ngăn chặn sự lây lan. Hãy tiêm vắc-xin. Hãy tiêm liều tăng cường. Hãy đeo khẩu trang.”

Tin tức được đưa ra cùng ngày cho biết biến thể Omicron đã xuất hiện tại bang Minnesota và Colorado. Người đàn ông ở tiểu bang Minnesota có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron đã đến Thành phố New York để tham dự một hội nghị phim hoạt hình Nhật Bản vào tháng 11.

Đầu tuần này, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên đã được xác nhận tại bang California.

Biến thể Omicron được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại là “biến thể đáng lo ngại”. Các nhà khoa học trên thế giới đang cố gắng tìm hiểu để so sánh khả năng lây nhiễm và khả năng gây bệnh nghiêm trọng của biến thể này so với biến thể Delta chi phối hiện nay. Đồng thời các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu mức độ bảo vệ của vắc-xin và các liệu pháp điều trị hiện có trước biến thể Omicron.

Các nhà khoa học ở Nam Phi đã báo cáo trường hợp đầu tiên của biến thể Omicron, nhưng nguồn virus lại đến từ một số quốc gia vùng Nam châu Phi. Các quan chức y tế của Hà Lan hiện cho rằng, biến thể này đã xuất hiện ở miền Nam châu Phi, trước khi được phát hiện tại Nam Phi.

Ông Adrian Puren, quyền Giám đốc Điều hành của Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Nam Phi (NICD) nhận định, biến thể Omicron có thể là “ứng cử viên” khả dĩ nhất thay thế biến thể Delta hiện đang chiếm phần đông số ca COVID-19.

Ông trao đổi với Reuters trong một cuộc phỏng vấn, các nhà khoa học nên tìm hiểu rõ xem, trong vòng 4 tuần Omicron có khả năng kháng miễn dịch có được nhờ tiêm vắc-xin hoặc sau khi hồi phục do nhiễm bệnh ở mức độ nào, và liệu nó có dẫn đến các triệu chứng lâm sàng tồi tệ hơn các biến thể khác hay không.

Các các sĩ đã điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Nam Phi mô tả, biến thể Omicron dường như gây ra các triệu chứng nhẹ, bao gồm ho khan, sốt và đổ mồ hôi ban đêm. Nhưng giới chuyên gia y tế vẫn cảnh báo chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Gia Huy (Theo AP)

Xem thêm: