Kết quả cuộc bầu cử năm 2018 của Đài Loan đã được công bố, có học giả phân tích, ngoài việc bất lợi đến việc chấp chính của Trung ương, đội quân trên internet của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tin tức giả “đổ thêm dầu vào lửa” cũng khởi tác dụng hiệu quả trong việc gây nhiễu loạn Đài Loan.Suy đoán đến năm 2020 khi diễn ra bầu cử Tổng thống tình hình tin tức giả cũng sẽ nhiều hơn.

báo chí
Ảnh minh họa từ Epoch Times

Ông Tống Học Văn – Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội thuộc Đại học Trung Chính Đài Loan (National Chung Cheng University) cho biết, từ năm 1996, tức từ thời bắt đầu bầu cử trực tiếp Tổng thống Đài Loan đến nay, ĐCSTQ chưa bao giờ vắng mặt trong các cuộc bầu cử quan trọng của Đài Loan. Từ hành động công kích bằng các bài viết, đe dọa vũ lực cho đến trực tiếp hăm dọa trong quá khứ, thì đến những năm gần đây đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thay đổi thành thủ đoạn kinh tế, dùng thương mại để chèn ép chính trị, và đến lần này là thông qua đội quân trên internet truyền tin giả để can thiệp vào bầu cử tại Đài Loan.

Ông Nhan Kiến Phát (Chien-Fa Yen) – Phó Giám đốc Quỹ Đài Loan vì Dân chủ cho biết, người dân có sự bất mãn đối với sự lãnh đạo của chính phủ, lại thêm việc tin tức giả tràn lan, đã gây ảnh hưởng lớn nhất đến các cử tri trung lập. Bởi vì hai đảng Dân tiến và Quốc dân đều có vùng riêng của mình, dù là thế nào thì cử tri đều sẽ bỏ phiếu trung thực, nhưng có một số người do dự có thể do nhận được tin tức giả mà ảnh hưởng đến việc lựa chọn bỏ phiếu. 

Ông nói, đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, ĐCSTQ chắc chắn sẽ can thiệp mạnh mẽ, sẽ đẩy mạnh lực độ tung tin tức giả. Ông cho rằng, đảng chấp chính đã xử lý bị động và quá tiêu cực đối với tin tức giả. Do tin tức giả đã đe dọa đến an ninh quốc gia, chính phủ không nên chỉ dừng lại ở việc vạch trần tin tức giả. Đối diện với chính quyền ĐCSTQ luôn muốn tiêu diệt chính phủ Đài Loan, Đài Loan cần phải ý thức được khác biệt giữa an ninh quốc gia và tự do ngôn luận.

Ông lấy nước Mỹ làm ví dụ, mặc dù nước Mỹ chủ trương thị trường tự do, nhưng đối mặt với việc ĐCSTQ đã đe dọa tới an ninh quốc gia, đã thẳng tay cấm Huawei đầu tư. Ông cho rằng, vấn đề chính là sự dứt khoát của chính phủ, “Biết rõ là ĐCSTQ muốn tiêu diệt anh, mà anh vẫn còn dùng đến dân chủ để đối đãi, điều này chẳng phải là quá ngốc sao?”

Giáo sư Lâm Văn Trình (Wencheng Lin) công tác tại Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương thuộc Đại học Trung Sơn cho biết, ĐCSTQ bủa vây Đài Loan trong thời gian dài, trong đó bao gồm 31 ưu đãi đối với Đài Loan, mua chuộc tầng lớp cơ sở, xâm nhập vào các tổ chức đoàn thể, cung cấp cơ hội mua sắm học tập cho thanh niên Đài Loan, chiêu đãi quan chức đến Trung Quốc du lịch, những thủ đoạn này đều đang ảnh hưởng đến bầu cử tại Đài Loan. Ông cho rằng, “cần lập pháp thì lập pháp, cần điều tra thì điều tra”, người giúp đỡ lan truyền tin tức giả không thể không chịu trách nhiệm nào. Người tấn công tin tức giả chính là bảo vệ sự dân chủ của Đài Loan, chứ không làm tổn thương đến tự do ngôn luận.

Huệ Anh

Xem thêm: