Nga nói vào thứ Hai (7/3) họ sẽ mở các hành lang nhân đạo mới ở nhiều thành phố của Ukraine, trong đó có cả thủ đô Kyiv để cho phép thường dân sơ tán. Tuyên bố này của Nga đến vài ngày sau khi các nỗ lực tương tự tại Mariupol đã không thành công khi Nga tiếp tục pháo kích vào thời điểm hai bên đã thống nhất tạm ngừng bắn.

Theo BBC, một số hành lang nhân đạo là dẫn người dân tới Belarus và Nga. Hành lang sơ tán an toàn từ Kyiv sẽ dẫn tới Belarus, đồng minh của Nga. Trong khi, dân thường từ Kharkiv sẽ chỉ có tuyến đường di tản duy nhất sang Nga.

Các tuyến hành lang nhân đạo từ hai thành phố Mariupol và Sumy sẽ dẫn tới các thành phố khác của Ukraine và tới Nga.

Một số diễn biến mới nhất khác trong chiến tranh Nga-Ukraine:

* Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga giết hại thường dân. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố này sau khi truyền thông Ukraine đưa tin Nga hôm 6/3 đã tấn công vào Irpin, giết hại một gia đình trẻ.

* Các quan chức quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã lấy lại được thành phố Chuhuiv ở miền Đông.

* Nga tiếp tục đợt pháo kích mới vào Mykolaiv, thành phố cảng ở miền Nam.

* Vương Quốc Anh nói nước này sẽ viện trợ thêm cho Ukraine 74 triệu Bảng Anh (khoảng 100 triệu USD) để giúp chính phủ Kyiv vận hành trong hoàn cảnh bị quân Nga xâm lược.

* Giá dầu mỏ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 sau khi Mỹ nói nước này đang thảo luận với các đồng minh về khả năng sẽ cấm vận ngành dầu mỏ Nga.

Như Ngọc (T/h)