Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển tới Trung tâm Y tế Walter Reed để điều trị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hoa Xuân Oánh đã đăng trên Twitter hôm 5/10 rằng bà hy vọng tất cả các bệnh nhân Mỹ sẽ được hưởng chế độ điều trị tốt nhất như Tổng thống Mỹ. Cư dân mạng Trung Quốc ngay lập tức phản hồi: “Tôi cũng muốn được hưởng đãi ngộ như của quan chức ĐCSTQ.”

 

p2789631a989522372 ss
Tổng thống Trump đã đăng một đoạn video trên Twitter hôm 4/10, khẳng định rằng theo báo cáo của bác sĩ, kết quả xét nghiệm của ông hiện “rất tốt.” (Ảnh chụp màn hình video)

Hôm 5/10, bà Hoa Xuân Oánh đã đăng tweet trên Twitter: “Ngày hôm qua Mỹ đã xác nhận thêm 47.000 ca nhiễm COVID-19 mới và 600 trường hợp tử vong. Cảm thấy đau lòng trước những khó khăn liên tiếp của các bệnh nhân này. Thành tâm mong họ có thể hưởng chế độ điều trị và chăm sóc ‘tốt nhất’ như Tổng thống.”

Dòng tweet của bà Hoa Xuân Oánh đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc và dẫn đến làn sóng bình luận với không ít lời chất vấn bà Hoa Xuân Oánh có tư cách gì để chỉ trích nước Mỹ. Có cư dân mạng Trung Quốc phản pháo:

“Hy vọng tất cả người dân Trung Quốc đều có thể hưởng nhân quyền như người Mỹ, đồng thời cũng được hưởng đãi ngộ tốt nhất như các đảng viên ĐCSTQ.”

“Tôi thực sự hy vọng người dân nước ta có thể được hưởng chế độ trị liệu giống như các quan chức đã về hưu!”

“Bà Hoa, người dân Trung Quốc cũng muốn được ở trong các phòng bệnh cao cấp, cũng muốn được khám bệnh miễn phí. Trái tim người dân tan nát rồi, bà có thể lên tiếng không?”

“Yêu cầu hủy bỏ chế độ phòng bệnh cao cấp, hủy bỏ chế độ đãi ngộ kép của cán bộ về hưu, hủy bỏ hệ thống đa tuyến của bảo hiểm y tế!”

“Quan chức về hưu mỗi tháng đều được hưởng hàng đống tiền thuốc men, một người đau ốm, cả nhà uống thuốc, đều từ tiền thuế quốc gia mà ra chứ đâu!”

“Chế độ quan chức của ĐCSTQ chính là một người làm quan cả họ được nhờ, một người ‘đắc đạo’, gà chó cũng thăng thiên. Yêu cầu hủy bỏ chế độ đãi ngộ trọn đời dành cho các quan chức cao cấp của ĐCSTQ.”

Ông Triệu Sĩ Lâm, một giáo sư người Trung Quốc Đại Lục đã nghỉ hưu cũng đăng tweet: “Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng hy vọng những bệnh nhân Mỹ phổ thông cũng được hưởng chế độ trị liệu như tổng thống. Tôi vô cùng ủng hộ. Nhưng xin hỏi nhỏ, chúng ta đều là người Trung Quốc, có nên trước tiên yêu cầu các bệnh nhân phổ thông ở Trung Quốc khi đi khám bệnh cũng được đãi ngộ như với quan chức cao cấp hay không?”

Ông Triệu Sĩ Lâm còn nói: “Chúng tôi không dám hy vọng xa xôi được đến khu điều trị cao cấp. Chúng tôi chỉ mong có thể hủy bỏ chế độ phòng bệnh cao cấp, điều này có thể ngay lập tức giải quyết được vấn đề khám chữa bệnh đầy khó khăn và tốn kém của người dân Trung Quốc. Trước hiện trạng y tế ở Trung Quốc, bà Hoa có tự tin đề xuất mong mỏi này với Mỹ hay không?”

Tổng thống Trump xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán vào rạng sáng hôm 2/10 và nhập viện Walter Reed vào buổi chiều cùng ngày. Đến ngày 3/10, bác sĩ Nhà Trắng Conley tuyên bố rằng tình trạng thể chất của TT Trump liên tục tiến triển tốt và đã cải thiện đáng kể từ khi bị chẩn đoán nhiễm bệnh. 

Tối hôm 4/10, Tổng thống Trump đã xuất hiện trong một đoạn video, gửi lời cảm ơn nhân viên bệnh viện tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed. Sau đó, ông bất ngờ xuất hiện trên ô tô, có đeo khẩu trang và vẫy tay chào những người ủng hộ trên đường phố bên ngoài bệnh viện.

Vào lúc 6:30 tối 5/10, Tổng thống đăng tweet mới nhất: “Sẽ quay lại Chiến dịch Tranh cử sớm!!! Tin Giả chỉ đưa ra các Khảo sát Giả”. 

Hiện TT Trump đã rời Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, bang Maryland về lại  Tòa Bạch Ốc tại thủ đô Washington D.C.

Miêu Vi

Xem thêm: