Bill Gates sẽ phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do ông Joe Biden chủ trì trong tuần này. Đáng chú ý là gần như tất cả 40 nhà lãnh đạo thế giới được mời đều đã xác nhận sẽ tham dự, theo một nguồn thạo tin tiết lộ với AP.

Embed from Getty Images

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 22 và 23/4. Người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates sẽ phát biểu vào ngày thứ hai của hội nghị.

Sự kiện của Nhà Trắng cũng mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu khác vào tháng 11 tại thành phố Glasgow của Scotland, nhằm đảm bảo thế giới đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên của hành tinh khoảng 1,5 độ C.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson, hai trong số những nhà lãnh đạo của các quốc gia đóng góp nhiều nhất vào lượng khí thải sẽ phát biểu tại sự kiện.

Sau khi lên nắm quyền tổng thống, ông Biden đã đưa việc chống biến đổi khí hậu trở thành ưu tiên hàng đầu trong nước và quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh tuần này là cơ hội để ông thuyết phục những người đồng cấp để Hoa Kỳ trở lại với tư cách là nhà lãnh đạo về vấn đề này, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi Thỏa thuận Paris.

Ông Biden đã đưa Hoa Kỳ trở lại thỏa thuận về biến đổi khí hậu này ngay từ hồi tháng 1. Nhà Trắng còn lên kế hoạch công bố cam kết mới nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Hoa Kỳ đến năm 2030. Các nguồn thạo tin kỳ vọng chính quyền sẽ cam kết cắt giảm khí thải nhà kính của Hoa Kỳ khoảng 50% so với mức phát thải năm 2005.

Theo dự kiến, ngày 22/4, các nền kinh tế lớn sẽ thảo luận về cam kết liên quan biến đổi khí hậu đó. Các vấn đề về tài chính, vai trò của thị trường vốn, thích ứng và chống chọi với biến đổi khí hậu cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Đến ngày 23/4, sự kiện sẽ tập trung vào chương trình Build Back Better (Xây dựng lại tốt hơn) – nhằm phục hồi và cải thiện hệ tầng cơ sở vật chất của ông Biden. Tổng thống Mỹ từng nhấn mạnh rằng ông coi việc chống lại biến đổi khí hậu là một cơ hội để tạo việc làm, và dự luật cơ sở hạ tầng của ông có phần tài trợ quan trọng cho kế hoạch giảm khí thải nhà kính.

Ngoài ra, vấn đề đổi mới trong năng lượng sạch và “các ngành công nghiệp vẫn chưa được tạo ra” cũng sẽ được nhắc đến. Đáng chú ý, ông Bill Gates dự định sẽ nói thêm về chủ đề này. Ông đã đầu tư khoảng 2 tỷ đô la cho việc phát triển các công nghệ sạch.

Minh Ngọc (Theo AP)

Xem thêm: