Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 20/5, các quốc gia thuộc khối ASEAN ghi nhận thêm khoảng 22.095 ca mắc COVID-19 mới và 439 trường tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 3.776.121 ca, trong đó có khoảng 74.771 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par KAISARMUDA/Shutterstock)

Tính trong ngày 20/5, về số ca mắc mới, Malaysia là quốc gia đứng đầu (6.806 ca), tiếp đến là Philippines (6.100 ca), Indonesia (5.797 ca), Thái Lan (2.636 ca), và Campuchia (415 ca).

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận các trường hợp tử vong mới, cụ thể: Indonesia (218 ca), Philippines (135 ca), Malaysia (59 ca), Thái Lan (25 ca) và Việt Nam (2 ca).

Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục. Tại nước này, ngày 20/5, Bộ Y tế thông báo có thêm 6.806 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Malaysia ghi nhận số trường hợp mắc mới trong một ngày ở mức cao kỷ lục, qua đó đứng đầu ASEAN xét về số ca nhiễm mới trong ngày 20/5. Trước đó, vào ngày 19/5, Malaysia ghi nhận 6.075 ca mắc mới – mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tại Lào, ngày 20/5, Chính phủ ra thông báo gia hạn áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 4/6/2021. Đây là lần thứ 2 nước này gia hạn phong toả nhằm ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 tại đây, khiến cho gần 1.700 người tại 15/18 tỉnh, thành phố nhiễm bệnh chỉ sau 1 tháng.

Quyết định gia hạn phong toả có hiệu lực từ ngày 21/5, được ban hành cùng hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc theo 3 cấp độ tương ứng với 3 màu đỏ, vàng và xanh. Cụ thể, màu đỏ và màu vàng là những khu vực vẫn có các ca mắc mới trong vòng 14 ngày; còn màu xanh là những khu vực không có ca nhiễm nào từ 14 ngày trở lên.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận tổng cộng khoảng 1.751 ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 1.700 ca được phát hiện từ cuối tháng 4/2021 đến nay và ghi nhận 2 trường hợp từ vong.

Tại Campuchia, ngày 20/5, chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã quyết định gia hạn giới nghiêm trong thành phố thêm 1 tuần, kể từ ngày 20-27/5, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Trong một thông báo cùng ngày, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng khẳng định lệnh giới nghiêm từ 20h hôm trước đến 3h sáng hôm sau sẽ được thực thi một cách chặt chẽ hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng tất cả những đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt hoặc truy tố theo quy định của pháp luật để chặn đứng nguồn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đô trưởng Khuong Sreng đã chỉ đạo chính quyền các cấp trong thủ đô nhắc nhở người dân thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế Campuchia về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Từ ngày 20/5, thủ đô Phnom Penh của Campuchia không còn tồn tại các “Khu vực Đỏ” mà sẽ chỉ phong tỏa một số ngôi nhà hoặc tòa chung cư riêng biệt có bệnh nhân nhiễm virus corona gây bệnh COVID-19.

Cũng trong ngày 20/5, Bộ Y tế Campuchia xác nhận 415 ca nhiễm mới tại nước này, trong đó có 4 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 23.697 ca. Bộ Y tế Campuchia còn ghi nhận tổng cộng có 164 trường hợp tử vong do COVID-19.

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Campuchia nhận định rằng số ca lây nhiễm mới hằng ngày đã giảm trên cả nước, nhưng lại xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm bệnh tại các tỉnh ngoài Phnom Penh.

Ngày 19/5 vừa qua, chính quyền tỉnh Kampong Cham ghi nhận tổng số ca nhiễm cho đến nay lên tới 255 người, trong đó 155 người sẽ được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Mekong của tỉnh. Có khoảng 3.000 người tại tỉnh này đã được lấy mẫu xét nghiệm virus corona. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kampong Cham, Tiến sỹ Kim Sou Phirun phát biểu với báo giới rằng phần lớn các ca dương tính với COVID-19 là những người đi về từ Phnom Penh.

Trước đó, vào ngày 18/5, tỉnh Prey Veng cũng ghi nhận 15 trường hợp dương tính với virus corona, đa số đều là người đến từ Phnom Penh. Tương tự là tỉnh Takeo, với tổng số ca nhiễm lên tới 474.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: