Chính phủ cánh hữu Ý đã yêu cầu hội đồng thành phố Milan ngừng đăng ký con cái của cha mẹ đồng giới. Động thái này đã khơi lại cuộc tranh luận xung quanh chương trình nghị sự bảo thủ của Thủ tướng Giorgia Meloni.

Embed from Getty Images

Mặc dù Ý đã hợp pháp hóa các cuộc kết hôn dân sự đồng giới vào năm 2016, vượt qua sự phản đối của các tổ chức công giáo và bảo thủ, nhưng lại không trao cho họ quyền nhận con nuôi vì lo sợ rằng điều này sẽ khuyến khích việc mang thai hộ, vốn vẫn bị coi là bất hợp pháp.

Do không có luật rõ ràng về vấn đề này, một số tòa án đã ra phán quyết ủng hộ việc cho phép các cặp đồng giới nhận con của nhau làm con nuôi. Thị trưởng của một số thành phố ở Ý, bao gồm Milan, đã đăng ký đẻ thuê cho các cặp đồng giới.

Ngày 13/3, Thị trưởng cánh tả của Milan Giuseppe Sala cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ Bộ Nội vụ yêu cầu ông ngừng đăng ký con cái của các cặp đồng giới.

Trích dẫn một phán quyết của tòa án cao nhất của Ý, lỵ sở Milan, một chi nhánh địa phương của Bộ Nội vụ Ý, lập luận rằng cha mẹ chỉ có thể được công nhận hợp pháp khi có sự chấp thuận rõ ràng của tòa án về việc nhận con nuôi.

Trong một podcast hôm 14/3, Thị trưởng Sala nhấn mạnh, ông sẽ tôn trọng lệnh của lỵ sở nhưng sẽ tiếp tục đấu tranh chính trị để đảm bảo rằng quyền của cha mẹ đồng giới và con cái của họ được công nhận.

Thủ tướng Meloni được coi là người bảo vệ các giá trị Cơ đốc giáo truyền thống. Bà chỉ trích cái mà bà gọi là “hệ tư tưởng giới tính”“vận động hành lang LGBT”.

Động thái mới nhất của chính phủ Ý đã bị các nhà hoạt động ủng hộ LGBT+ chỉ trích gay gắt.

Ông Gabriele Piazzoni, Tổng thư ký của tổ chức Arcigay, tổ chức quyền LGBT+ lớn nhất của Ý, cáo buộc: “Lệnh cấm là một trong những biểu hiện cụ thể nhất của cơn thịnh nộ mà đa số cánh hữu đang trút lên những người LGBT.”

Ông Fabrizio Marrazzo, một nhà vận động hàng đầu cho quyền của người đồng tính, đã kêu gọi Thị trưởng Sala và các thị trưởng khác tiếp tục đăng ký giấy khai sinh cho con của cặp đồng giới.

Trong một thông báo, ông thúc giục: “Khi một đạo luật bất công và phân biệt đối xử, những người tham gia vào chính trị phải có can đảm để không tuân theo luật đó.”

Gia Huy (Theo Reuters)