Đa số cử tri người Mỹ gốc Việt sẽ bầu cho bà Hillary Clinton, theo một khảo sát mới công bố đầu tháng này.

Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận lần 1

Tổ chức khảo sát National Asian American Survey tiến hành phỏng vấn qua điện thoại nhiều nhóm người Mỹ sắc tộc gốc Á khác nhau như người gốc Việt, gốc Hoa, Philippines, Campuchia…

Có 1.694 cử tri đã đăng ký tham gia khảo sát, trong đó số người gốc Việt là 295 người.

Kết quả cho thấy 41% người Mỹ gốc Việt quyết định bầu cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tháng 11 và 19% bầu cho ông Donald Trump. 34% nói không biết.

Tuy nhiên tỷ lệ ưa thích ông Trump trong cử tri gốc Việt lại cao hơn (45%) so với 38% người thích bà Clinton.

Trong toàn bộ cử tri gốc Á được khảo sát,  Clinton dẫn trước với tỉ lệ 4-1 so với ông Trump (53% – 15%), tỷ lệ sai số là 3,5%.

Cử tri gốc Á cũng trả lời câu hỏi về vấn đề họ quan tâm nhất ở Mỹ là gì, 26% trả lời đó là kinh tế và việc làm, 12% đề cập an ninh quốc gia, và 10% quan tâm nhất tới phân biệt sắc tộc.

>> Kết thúc tranh luận lần 2, Trump bình tĩnh hơn, Clinton sắc sảo nhưng vẫn theo lối mòn

Đức Trí