Ngày 17/1, Dân biểu Cộng hòa Peter Meijer (tiểu bang Michigan) cho biết, việc tham gia cùng với 9 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong việc ủng hộ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump có thể đã kết thúc tương lai chính trị của ông.

Embed from Getty Images

Dân biểu Cộng hòa Peter Meijer tiểu bang Michigan.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “This Week” của ABC News, dân biểu Meijer, một đảng viên Đảng Cộng hòa đang ở nhiệm kỳ đầu tiên, nói với người dẫn chương trình George Stephanopoulos rằng ông không hề hối hận vì đã làm điều đó.

“Rất có thể tôi sẽ phải [kết thúc sự nghiệp của mình], nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta đã bầu ra những nhà lãnh đạo không chỉ nghĩ đến những gì thuộc về lợi ích cá nhân của họ, không phải những gì sẽ có lợi về mặt chính trị, mà là những gì chúng ta thực sự cần cho đất nước của chúng ta,” dân biểu Meijer nói.

Ông Meijer nói về TT Trump: “Tổng thống mang đến một số năng lượng cần thiết. Ông ấy mang đến một số ý tưởng cần thiết. Ông ấy là một tác nhân thay đổi. Nhưng điểm thách thức là ông ấy không biết khi nào nên dừng lại và ông ấy đã không vạch ra một đường [giới hạn], và đối với tôi, bạo lực chính trị là đường [giới hạn] mà chúng ta phải vạch ra.”

Bình luận của dân biểu Meijer được đưa ra sau khi ông Jason Miller, chiến lược gia của chiến dịch tranh cử TT Trump, cảnh báo hồi tuần trước rằng các đảng viên Cộng hòa ủng hộ việc luận tội Tổng thống có thể sẽ bị bỏ phiếu miễn nhiệm.

“Nếu bạn là dân biểu Đảng Cộng hòa, hoặc bạn là thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, tôi không biết nói thế nào khác: bạn có thể đang tự lựa chọn kết thúc tương lai chính trị của mình nếu bỏ phiếu cho việc luận tội Tổng thống Trump,” ông Miller nói trên podcast “War Room” của Steve Bannon.

Ông nói, các quan chức đắc cử nên “hiểu cuộc bầu cử của chính họ” và cử tri của TT Trump “sẽ yêu cầu bất kỳ ai bỏ phiếu luận tội phải chịu trách nhiệm”.

Trước khi các dân biểu Hạ viện bỏ phiếu về việc luận tội TT Trump vì đã “kích động bạo lực“, Phó Chủ tịch Tom Cole của Ủy ban Quy tắc Hạ viện đã kêu gọi các đồng nghiệp của mình không tham gia nỗ lực do Đảng Dân chủ khởi xướng, cảnh báo rằng điều đó sẽ chỉ gây chia rẽ đất nước hơn nữa.

Ông nói: “Tôi cho rằng không có hành động nào mà Hạ viện có thể thực hiện lại có khả năng gây chia rẽ người dân Mỹ hơn hành động mà chúng ta đang dự tính hiện nay. Cảm xúc rõ ràng đang bị đẩy lên cao độ và sự chia rẽ chính trị chưa bao giờ rõ ràng hơn thế trong suốt cuộc đời tôi. Chúng ta thực sự cần phải tìm kiếm một con đường hướng tới hàn gắn người dân Mỹ.”

Ông Tom Cole cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của việc gấp rút tiến hành các thủ tục luận tội mà không có các biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo đúng quy trình thủ tục cần thiết.

Ông cho biết: “Trước mắt, họ phần lớn là tiến hành cuộc điều tra, điều trần của ủy ban, nhân chứng thực tế và nhân chứng chuyên môn. Họ tạo cơ hội cho các thành viên này chất vấn, xem xét bằng chứng, nghe những thông tin mới về bằng chứng và tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia về luận tội và hiến pháp. Và họ đang bỏ qua cơ hội để Tổng thống, với tư cách là bị cáo, được đứng ra điều trần.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: