Theo trang The Sun (Anh), hoàn toàn có khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vận chuyển sang nước thù địch các bệ phóng tên lửa container, hoặc đưa các bệ phóng đó lên tàu dân sự.

p3059881a68769090
Hình ảnh hệ thống tên lửa container Club-K của Nga. Hệ thống vũ khí này đã bị Trung Quốc sao chép và sau đó đã được trưng bày trong năm 2016 (Nguồn: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0).

Các “môn đệ” của ĐCSTQ như Pakistan và Taliban đã và đang tích lũy các bài học quân sự cho Bắc Kinh qua hàng loạt những thất bại. Thấy rằng khó thắng trong trận chiến trực diện, ĐCSTQ đang nghĩ đến những cách khác như chuyển lậu các hệ thống tên lửa container đến các nước thù địch hoặc chất chúng lên các tàu dân sự. Giới tư vấn quân sự phương Tây nhận định hoàn toàn có khả năng ĐCSTQ vận chuyển sang nước thù địch các bệ phóng tên lửa container, hoặc đưa các bệ phóng đó lên tàu dân sự, vì vậy đang kêu gọi áp dụng một hệ thống kiểm tra an ninh mới để đảm bảo rằng các thùng container của Trung Quốc chỉ có thể được sử dụng đáp ứng nhu cầu kinh tế chứ không phải nhu cầu quân sự.

Trang The Sun đưa tin, giới chuyên gia quân sự phương Tây cảnh báo rằng ĐCSTQ đã bí mật phát triển hệ thống tên lửa container, hệ thống tên lửa bí mật này có thể được đặt trên các tàu chở hàng và tàu đánh cá của Trung Quốc, hoặc vận chuyển đến các căn cứ quân sự của Mỹ để trong thời điểm quan trọng của cuộc chiến thì nắp trên của thùng container được mở ra để phóng tên lửa.

Theo TFI Post, hệ thống tên lửa container trông không khác gì các container thông thường, và không khó để vượt qua các cuộc kiểm tra an ninh tại các cảng nước ngoài.

Giới chức Mỹ cho hay tên lửa chống hạm được bố trí trong hệ thống tên lửa container là phiên bản YJ-18C của vũ khí Club-K của Nga. Hệ thống tên lửa container có thể được đưa vào loại container vận tải biển tiêu chuẩn 20 feet hoặc 40 feet. Theo Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế (International Assessment and Strategy Center), tốc độ tên lửa này có thể lên tới Mach 3, mặc dù không thể so sánh với tốc độ siêu thanh Mach 10 nhưng nó vẫn có thể đóng một vai trò rất lớn.

Còn nhà nghiên cứu cấp cao về các vấn đề quân sự châu Á tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế là Rick Fisher dẫn lời một cơ quan quân sự được công nhận của Trung Quốc và châu Á nói với The Sun rằng dù Trung Quốc chưa chính thức xác nhận có tên lửa như vậy, nhưng khả năng có là hoàn toàn có thể. Tại triển lãm vũ khí năm 2016, lần đầu tiên hệ thống tên lửa container đã được trưng bày.

Ông Fisher nói với The Sun, sở thích chiến lược của ĐCSTQ là khó lường nên rất có thể có những tên lửa như vậy. Ông giải thích rằng những tên lửa này có thể được lắp đặt trên các tàu thuyền kín đáo để tiến hành các cuộc tấn công vào hệ thống phòng thủ ven biển.

Ông cho rằng vụ phóng tên lửa container có thể không ngay lập tức được ĐCSTQ biến thành một cuộc tấn công kiểu chớp nhoáng nhằm vào một nước nhất định nào. Các hệ thống tên lửa container có thể được đưa lậu đến các nước thù địch với ĐCSTQ nhập cảnh qua các cảng hoặc đường cao tốc, chẳng hạn chúng có thể được cất giữ gần cảng Seattle; hoàn toàn có khả năng chúng tiếp cận được cả vào căn cứ quân sự của Mỹ để khi cần thiết hành động quân sự thì chúng sẽ được mở ra, hoặc để cho nước đối phương nhượng bộ trong các cuộc đối đầu chiến lược và ngoại giao nhỏ lẻ khác.

Jim Fanell, cựu giám đốc tình báo Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, cho biết tên lửa chống hạm container sẽ là mối đe dọa lớn đối với Hải quân Mỹ. Số lượng tàu container Trung Quốc vào các cảng ở bờ biển phía Tây và phía Đông nước Mỹ quá lớn, tuyệt đại đa số hạm đội và căn cứ của Mỹ hoàn toàn nằm trong tầm bắn của hệ thống tên lửa container.

Fisher mô tả mối đe dọa này: “Có thể vào một thời điểm nào đó thì bầu trời phía trên căn cứ tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân của Mỹ sẽ bị tấn công bởi tên lửa trang bị đầu đạn xung điện từ phóng từ các container, chúng có thể phá hủy thiết bị điện tử của tàu ngầm và toàn bộ căn cứ, khiến Washington rơi vào tình trạng hỗn loạn mà không biết phải trả đũa ai”.

Còn cựu giám đốc tình báo Jim Fanell thì cho hay: “Nếu khả năng này được xác minh, một hệ thống kiểm tra an ninh hoàn toàn mới sẽ được yêu cầu đối với tất cả các tàu thương mại treo cờ Trung Quốc đi đến các cảng của Mỹ”.

Nghiên cứu của Trung tâm Luật Quốc tế Stockton (Stockton Center for International Law) chỉ ra rằng việc bí mật chất vũ khí lên tàu dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế, “Điều này sẽ gây nguy hiểm cho các thuyền viên dân sự và khiến tất cả các tàu dân sự có thể hoạt động trong các khu vực thù địch gặp rủi ro.”

Vọng Cầm, Vision Times

Xem thêm: