Cựu Tổng thống Donald Trump, trong cuộc vận động tại Ohio vào tối thứ Bảy (26/7, giờ Mỹ) đã kêu gọi những người ủng hộ ông trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới hãy bỏ phiếu cho các đảng viên Đảng Cộng hòa theo đuổi đường lối “Nước Mỹ trên hết” (America First), đừng bỏ phiếu cho các đảng viên chỉ chỉ mang danh Cộng hòa (RINO).

Trump in Ohio 26 6
Ông Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động chiến dịch tại Wellington, bang Ohio vào tối thứ Bảy, 26/6. (Ảnh: chụp màn hình video của kênh RSBN)

Năm tới, chúng ta sẽ bầu cho một loạt các đảng viên Đảng Cộng hòa theo đuổi nghị trình Nước Mỹ trên hết”, ông Trump kêu gọi đông đảo người ủng hộ có mặt trong buổi vận động tại Wellington, bang Ohio tối 26/7.

Ưu tiên số một của những người muốn cứu nước Mỹ là đặt toàn bộ năng lượng và chiến thắng giữa nhiệm kỳ [2022] và năm 2024”, ông Trump nói.

Tại buổi tập trung, ông Trump đã vận động cho ông Max Miller, ứng viên sẽ thách thức vị trí dân biểu liên bang của Dân biểu Cộng hòa đương nhiệm Anthony Gonzales. Ông Gonzales là một trong 10 dân biểu của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu luận tôi Tổng thống Trump hồi đầu năm nay.

Mọi đảng viên Đảng Cộng hòa cần bỏ phiếu loại ông ta khỏi nhiệm sở”, ông Trump nói và gọi Dân biểu Gonzales là “một gã RINO biểu diễn”.

Ông ta không phải ứng viên mà quý vị muốn trở thành đại diện cho Đảng Cộng hòa. Ông ta là ứng viên của Liz Cheney, một ‘bình hoa’ khác”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump đã không chứng thức cho bất kỳ ứng viên Cộng hòa nào tranh ghế Thượng viện Ohio năm 2022, nhưng ông thực hiện một cuộc “tham dò” nhanh bằng việc yêu cầu người ủng hộ có mặt trong buổi tập trung hãy cổ vũ cho một trong các ứng viên Jane Timken, Josh Mandel, và Mike Gibbons.

Họ là những người tuyệt vời, họ đang làm việc chăm chỉ”, ông Trump nói và ông nhấn mạnh rằng “các cuộc thăm dò” tại buổi vận động của ông đã cho thấy là “rất chính xác”.

Ông Trump cũng kêu gọi một cuộc tái thiết lập chính trị quy mô lớn vào kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022.

Quý vị phải chuyển đa số lớn [tại Quốc hội liên bang] cho Đảng Cộng hòa trong năm tới, phải làm điều đó”, ông Trump nói.

Ông Trump nói rằng Đảng Dân chủ đã sử dụng đại dịch [COVID-19] để “đánh cắp bầu cử” và ông đã kêu gọi người ủng hộ mình hãy đi bầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Với sự giúp đỡ của mọi người ở đây tối nay và những người yêu nước trên toàn quốc, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có trách nhiệm phải làm và làm nhiều hơn khi Đảng Cộng hòa chúng ta giành được đa số áp đảo vào năm tới”, ông Trump đưa ra lời hứa với người ủng hộ.

Như Ngọc (Theo Breitbart News)

Xem thêm: