Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ không theo đuổi cuộc điều tra bà Clinton trong các hoạt động gây tranh cãi tới Quỹ Clinton hay trách nhiệm của bà khi làm Ngoại trưởng đã dùng máy chủ cá nhân để xử lý email, người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ hôm thứ Ba (22/11).

Donald Trump và Clinton bắt tay nhau sau khi kết thúc buổi tranh luận ngày 26/9/2016

Trong buổi phỏng vấn với đài MSNBC, Conway Kellyanne, người phụ nữ đứng sau chiến dịch tranh cử thành công đầy bất ngời của Donald Trump cho biết, trong khi bà Clinton phải đối mặt với sự thật rằng phần lớn người Mỹ không nhìn nhận bà là người trung thực và đáng tin, có lẽ là một việc tốt nếu ông Trump có thể giúp bà “hồi phục”.

Tôi nghĩ rằng khi Tổng thống tân cử, cũng là người đứng đầu Đảng của bạn, nói với bạn thậm chí trước khi tuyên thệ rằng ông không muốn theo đuổi cuộc điều tra này, điều này gửi đi một thông điệp, tiếng nói và nội dung mạnh mẽ”, Kellyanne nói.

Động thái này là thay đổi đột ngột so với giọng điều cứng rắn khi tranh cử của ông Trump. Trong cuộc tranh luận trực tiếp lần 2 trong cuộc bầu cử, Donald Trump đã tuyên bố nếu ông đắc cử, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra bà Clinton. Ngoài ra cụm từ “nhốt bà ta lại” cũng trở thành một khẩu hiệu được hô vang trong những buổi tập trung hàng ngàn người ủng hộ trong quá trình ông đi vận động tranh cử khắp các bang ở nước Mỹ.

New York Times cùng ngày cũng xác nhận Donald Trump nói với các nhà báo của họ sẽ không tiếp tục truy tố bà Clinton.

Tôi không muốn làm tổn hại gia đình Clinton, tôi thực sự không muốn làm như vậy”, ông Trump nói trong buổi họp. “Bà ấy đã phải trải qua nhiều điều và phải chịu đựng rất nhiều phương diện khác nhau”.

Hôm thứ Tư (23/11), Tổng thống tân cử Donald Trump bổ nhiệm 2 phụ nữ đầu tiên vào nội các của mình. Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley làm đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và Betsy DeVos, người ủng hộ loại hình trường học bán công, làm bộ trưởng giáo dục.

Đức Trí