Tối thứ Bảy (21/8) giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đã có một buổi vận động quy mô lớn mang tên “Cứu nước Mỹ” ở Cullman, Alabama, trong đó ông nhắc lại với đám đông khổng lồ người tham dự về những thất bại của chính quyền Biden.

Embed from Getty Images

Ông Trump nói: “Tôi đã cảnh báo cả đất nước về những hậu quả tai hại của nhiệm kỳ tổng thống của Biden. “Tôi hiểu điều này; rất nhiều người trong số quý vị cũng hiểu điều này. Tôi đã nói rằng Joe Biden sẽ xóa sổ biên giới nước Mỹ ngay giữa đại dịch. Ông ấy đã làm như vậy.”

“Tôi đã dự đoán rằng ông ấy sẽ mở đường cho một làn sóng tội phạm bạo lực, và sẽ biến các thành phố của chúng ta thành cơn ác mộng của giết chóc và đổ máu.”

Đây là cuộc vận động thứ tư của ông Trump sau khi rời khỏi chức vụ Tổng thống và được xem là cuộc vận động lớn nhất từ ​​trước đến nay với hơn 40.000 người tham dự, đặc biệt trong bối cảnh an ninh quốc gia đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng khi Taliban tiếp quản Afghanistan.

Ông Trump nói: “Biden đã thất bại hoàn toàn trước đại dịch, và ông ấy hiện đang mang tới sự sỉ nhục chính sách đối ngoại lớn nhất trong lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà tôi từng thấy.”

“Việc rút quân thất bại của Biden ở Afghanistan là màn thể hiện đáng kinh ngạc nhất về sự bất tài hoàn toàn của một nhà lãnh đạo quốc gia – có lẽ là chưa từng có ở bất cứ đâu hay bất cứ ai từng chứng kiến.”  

“Hãy thử xem về một tình huống khác tương tự như thế này. [Điều từng diễn ra ở] Việt Nam trông giống như một bậc thầy về chiến lược so với thảm họa của Joe Biden.”

Ông Trump cũng chỉ trích việc ông Biden né tránh truyền thông, không trả lời câu hỏi và cho phép Taliban nhanh chóng tiếp quản Afghanistan.

“Joe Biden đang đi nghỉ trong khi Afghanistan sắp trở thành địa ngục”, ông Trump tiếp tục. “Đây là những gì quý vị nhận được khi quý vị có một người yếu nhược trong Nhà Trắng.”

“Người khác phải tôn trọng tổng thống của quý vị. Khi tôi còn là Tổng thống, chúng ta là hiện thân của sức mạnh.”

Ông Trump nói rằng điều này “sẽ không bao giờ xảy ra” nếu ông vẫn còn là Tổng thống, nói rằng Taliban tôn trọng “sức mạnh” của quân đội Mỹ.

“Họ biết chúng tôi không chơi đùa”, ông  Trump nói. “Họ đã hiểu điều đó ngay từ đầu. Thành tích đã được chứng minh về sức mạnh của Mỹ đã tạo cơ sở để đưa quân đội của chúng ta trở về nhà một cách an toàn và có trách nhiệm. Không ai được gây rối với chúng ta.”

“Và sau đó là tên hề này,” ông Trump tiếp tục, đề cập đến ông Biden. “Họ đã làm rối tinh rối mù toàn bộ thỏa thuận.”

“Bây giờ chúng [Taliban] đang lợi dụng chúng ta. Và hãy nhớ điều này: Điều này không dừng lại, điều này sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài. Điều này sẽ không biến mất.”

Ông Trump cũng than thở về việc các công dân và đồng minh của Mỹ bị bỏ lại phía sau và việc Mỹ mất hàng tỷ đô la thiết bị quân sự khi quân đội Afghanistan đầu hàng.

“Khi Biden nhậm chức, ông ấy đã ngu ngốc xé bỏ kế hoạch thực sự tốt của chúng tôi”, ông Trump nói. “Đó là [rút quân có] điều kiện. Chúng tôi làm những điều như thế này. Nếu những điều đó không làm được, mọi thứ sẽ không suôn sẻ.”

Ông Trump đã phát một đoạn video về bài diễn văn yêu nước của Tướng George Patton với các binh sĩ trong Thế chiến II, sau đó chỉ trích các tướng lĩnh thất bại và Tham mưu trưởng Liên quân Nhà Trắng Mark Milley.

“Hãy để tôi hỏi quý vị: Quý vị có nghĩ rằng Tướng Patton là người ‘thức tỉnh’ không? Tôi không nghĩ vậy”, ông Trump nói trong tiếng reo hò lớn. “Tôi không nghĩ rằng ông ấy đã quá ‘thức tỉnh’. Ông ấy hoàn toàn ngược lại.”

“Quý vị biết ‘thức tỉnh’ nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là kẻ thua cuộc. Mọi thứ ‘thức tỉnh’ đều sẽ trở thành tệ hại. Đó là sự thật.” 

Trước đó, ông Trump cho biết “Joe Biden phải xin lỗi nước Mỹ vì đã cho phép quân đội rời đi trước dân thường và cho phép bàn giao các thiết bị quân sự hiện đại trị giá 85 tỷ đô la cho Taliban (và Nga và Trung Quốc để họ có thể sao chép nó) thay vì mang nó trở lại Hoa Kỳ!”

Hôm thứ Bảy tuần trước, ông Biden đã bảo vệ các quyết định rút quân của mình bất chấp sự hỗn loạn ở Afghanistan, đổ lỗi cho chính quyền Trump vì đã trao quyền cho Taliban và khiến chúng ”mạnh nhất về mặt quân sự kể từ năm 2001”.

“Chưa ai từng xử lý việc rút quân tệ hơn Joe Biden”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News hôm thứ Ba. ”Tôi tin rằng đây là sự bẽ mặt lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.”

Lê Vy (theo Newsmax)

Xem thêm: