Phát ngôn viên của văn phòng Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Georgia cho biết, các hạt ở Georgia sẽ được phép bắt đầu kiểm đếm các lá phiếu vắng mặt và gửi qua thư trước cuộc bầu cử Thượng viện ngày 5/1 sắp tới. Chính sách này phản ánh sự thay đổi so với quy trình gây tranh cãi trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Nội vụ Georgia Brad Raffensperger (Ảnh: Getty Images)

Theo đó, các hạt sẽ được phép bắt đầu kiểm phiếu trước cuộc bầu cử hai tuần và được yêu cầu phải tiến hành kiểm phiếu trước ngày 30/12. Mục tiêu của chính sách mới này là để có được kết quả bầu cử ngày 5/1 nhanh hơn. Hồi tháng 11, việc kiểm đếm phiếu bầu ở Georgia kéo dài rất nhiều ngày trước khi tiểu bang chuẩn bị công bố kết quả không chính thức.

Bộ trưởng Nội vụ Georgia Brad Raffensperger vẫn luôn giữ vững lập trường trong quá trình bầu cử ngày 3/11 tại tiểu bang, bất chấp những lời chỉ trích từ thành viên trong chính đảng của ông (Đảng Cộng hòa) cũng như đảng viên đảng Dân chủ. Nhưng lần này ông lại vận động tiểu bang ngừng cho phép bỏ phiếu vắng mặt không lý do.

Ngày 23/12, ông Raffensperger nói: [Việc bỏ phiếu vắng mặt] chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi chúng ta dành hẳn ba tuần để bỏ phiếu sớm trực tiếp.”

Luật tiểu bang Georgia cho phép bất kỳ ai bỏ phiếu vắng mặt mà không cần đưa ra lý do kể từ năm 2005. Trước đây, bỏ phiếu vắng mặt thường chỉ chiếm khoảng 5% số phiếu bầu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu vắng mặt đã trở nên phổ biến trong kỳ  bầu cử năm nay nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Bất kỳ ai muốn bỏ phiếu qua đường bưu điện đều có thể nộp đơn xin bỏ phiếu vắng mặt.

Hiện tại, thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Kelly Loeffler và David Perdue đang có cuộc cạnh tranh gay gắt với các ứng viên Đảng Dân chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff. Đảng Cộng hòa chỉ cần giành được một trong hai ghế để duy trì vị trí đa số, trong khi Đảng Dân chủ cần phải thắng cả hai vị trí mới có thể có được 50 ghế trong Thượng viện. 

Gia Huy (Theo Justthenews)

Xem thêm: