Ông Anthony Fauci, cố vấn hàng đầu về dịch bệnh của Mỹ, cho biết hôm 25/4 vừa qua rằng “xứ cờ hoa” sẽ cân nhắc việc gửi lượng vắc-xin AstraZeneca dư thừa đến Ấn Độ, trong bối cảnh quốc gia thuộc khu vực Nam Á này hiện đang rơi vào cảnh lao đao do đợt bùng phát COVID-19 mới đây.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Carlos l Vives/Shutterstock)

Các quốc gia phương Tây, trong đó có Anh và Đức, đã cam kết giúp đỡ Ấn Độ trước tình hình số ca mắc COVID-19 ngày một gia tăng tại quốc gia này, qua đó khiến số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn cầu tăng lên trong những ngày gần đây, ngay cả khi liều vắc-xin được sử dụng trên thế giới đã vượt mốc 1 tỷ.

Thủ đô New Delhi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở đất nước 1,3 tỷ dân, trong đó bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, thiếu hụt oxy và thuốc men một cách trầm trọng trầm trọng, còn người nhà bệnh nhân thì phải cầu cứu trên mạng xã hội.

“Chúng tôi thực sự cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi không nghĩ bạn có thể bỏ qua điều này”, ông Fauci cho biết.

Mỹ hiện có khoảng 30 triệu liều vắc-xin AstraZeneca giá rẻ không được phép sử dụng trong nước và ông Fauci cho hay rằng ý tưởng gửi chúng đến Ấn Độ sẽ là “điều gì đó đang được xem xét một cách tích cực”.

Bác sĩ Anthony Fauci nói trên chương trình “This Week” của Kênh ABC rằng một số biện pháp đang được xem xét như gửi nguồn cung cấp oxy, xét nghiệm COVID-19, việc điều trị bằng thuốc và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).

Phát biểu của ông Fauci được đưa ra 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết rằng Washington đang “hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong chính phủ Ấn Độ, và chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai việc hỗ trợ thêm cho người dân Ấn Độ và những người hùng chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ.”

Vắc-xin AstraZeneca, cùng với vắc-xin tiêm 1 mũi duy nhất của hãng Johnson & Johnson, là những loại vắc-xin bị nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng máu đông rất hiếm gặp nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng trong một số trường hợp, nhưng đã được chấp thuận sử dụng ở nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ.

Những cảnh tượng tồi tệ từ Delhi đã gây ra phản ứng dữ dội chống lại Mỹ trên mạng xã hội, trong đó những người nổi tiếng, nhà hoạt động và chuyên gia đã kêu gọi Washington phải làm nhiều hơn nữa, bao gồm việc gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với các nguyên liệu thô cho phép Ấn Độ sản xuất vắc-xin của riêng mình.

Trong một bài đăng trên Twitter hướng đến Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhà văn Salman Rushdie đã nói rằng: “Mỹ đang dư thừa vắc-xin. Còn Ấn Độ thì đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Hãy lật ngược lệnh cấm xuất khẩu này càng sớm càng tốt.”

Fauci cho biết “điểm mấu chốt” chính là: “Tình huống tồi tệ đang diễn ra ở Ấn Độ cũng như các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình khác. Và chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế.”

“Và tôi tin bạn sẽ thấy rằng tất cả những điều mà chúng tôi nói đến đều đang được xem xét, và chúng ta sẽ hướng tới điều đó,” ông nói.

Theo Newsmax,

Phan Anh

Xem thêm: