Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) bị nhà chức trách Thái Lan tạm giữ tại thủ đô Bangkok.

Hoàng Chi Phong và các lãnh đạo của Đảng Demosisto Hồng Kông (Ảnh: Demosisto.hk)
Hoàng Chi Phong và các lãnh đạo của Đảng Demosisto Hồng Kông (Ảnh: Demosisto.hk)

Wong bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi sau khi hạ cánh từ chuyến bay từ Hồng Kông, đảng Demosisto thông báo hôm nay (5/10).

Đảng này dẫn nguồn từ một sinh viên hoạt động chính trị Thái Lan Netiwit Chotipatpaisal, người đi đón Wong.

Demosisto thành lập hồi đầu năm nay bởi Wong và một số lãnh đạo của phong trào biểu tình “Dù vàng” chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc hồi 2014.

Những cuộc biểu tình của Dù vàng dù thất bại nhưng đã gây chấn động cả Châu Á vì quy mô và tổ chức chặt chẽ của những lãnh đạo hầu như là học sinh, sinh viên. Sau 2 năm, những lãnh đạo trẻ này trực tiếp tham gia vào môi trường chính trị tại Hồng Kông thông qua việc lập những đảng phái khác nhau.

Demosisto dẫn lời Netiwit nói rằng chính quyền Thái Lan đã nhận được một bức thư từ chính phủ Trung Quốc về chuyến đi của Joshua Wong.

BBC cho hay Bangkok chưa có phát ngôn gì về vấn đề này.

Joshua Wong, 19 tuổi, được mời tới Thái Lan để phát biểu trước sinh viên trường Đại học Chulalongkorn trong ngày kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát sinh viên 1976.

Sinh viên Netiwit nói với báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng rằng người Thái muốn tổ chức những cuộc biểu tình giống như phong trào Dù vàng tại Hồng Kông.

Thái Lan hiện đang dưới quyền kiểm soát của chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính 2014.

Đức Trí

Xem thêm: