Ngày 29/3, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Bill Donohue cho biết, việc tạo điều kiện cho trẻ em thay đổi giới tính cũng chính là một hình thức lạm dụng trẻ em và gây ra thiệt hại “khôn lường”.

Embed from Getty Images

Tiến sĩ Donohue viết trong một bài luận kêu gọi những người trưởng thành trừng phạt hành vi chuyển đổi giới tính ở trẻ vị thành niên: “Đã đến lúc phải gọi sự điên rồ này theo đúng bản chất của nó – lạm dụng trẻ em. Thiệt hại mà nó gây ra hết sức khôn lường.”

Phân tích của ông Donohue tương đồng với nhận định của các chuyên gia tại Đại học Bác sĩ Nhi khoa Hoa Kỳ (ACPeds), những người đã luôn cảnh báo rằng “một cuộc sống mạo nhận danh nghĩa người khác giới thông qua hóa chất và phẫu thuật” hết sức nguy hiểm cho trẻ em cũng như những người tạo điều kiện cho hành vi lạm dụng trẻ em.

Ông Donohue lưu ý rằng, quá trình chuyển đổi giới tính liên quan đến việc sử dụng thuốc chặn dậy thì nhằm ngăn cản “sự tiến triển bình thường của estrogen hoặc testosterone ở bé gái và bé trai trong thời kỳ dậy thì, gây ảnh hưởng đến sự thay đổi hợp âm, sự phát triển của mô vú, sự phát triển của não và nhiều vấn đề tương tự”.

Ông nói thêm, có rất ít thông tin về tác động lâu dài của thuốc chặn tuổi dậy thì, nhưng chúng ta biết rằng trẻ vị thành niên chuyển đổi giới tính “có nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và máu đông về sau này”. Và việc “sử dụng các hormone của giới tính đối lập cũng có thể làm giảm khả năng sinh sản”.

Ông nhấn mạnh: “Liệu thanh thiếu niên có thực sự có khả năng đưa ra những quyết định thay đổi cuộc sống vĩnh viễn này không?”

Cũng theo ông Donohue, các vấn đề tâm thần liên quan đến chuyển đổi giới tính nghiêm trọng đến mức chúng “khiến người ta tự hỏi loại chuyên gia y tế nào rốt cuộc sẽ điều trị cho vấn đề đó”.

Donohue còn cho biết, tỷ lệ những người trưởng thành trải qua quá trình chuyển đổi giới tính có nguy cơ tự tử đã gia tăng nghiêm trọng, vì vậy “chúng tôi chỉ có thể đoán được trẻ vị thành niên có khả năng phải đối mặt với vấn đề gì sau này”.

Ông đặt câu hỏi: “Những người thu lợi nhuận từ ‘dịch vụ’ [chuyển đổi giới tính] của họ có quan tâm đến điều đó hay không?”

Điều đáng chú ý là ông Donohue cũng nhận thấy rằng suy nghĩ hoang đường và nguy hiểm này đang hiện diện ở cấp lãnh đạo cao nhất của Hoa Kỳ. Đơn cử như ông Joe Biden đã chọn Tiến sĩ Rachel Levine, “một người nguyên bản là đàn ông nay lại được xác định là phụ nữ” làm Trợ lý Bộ trưởng Y tế & Dịch vụ Nhân sinh. Khi được hỏi “Nam hay nữ có nghĩa là gì?” Levine đã không thể trả lời.

Bản thân ông Biden còn tin rằng những đứa trẻ nhỏ nên được tạo cơ hội để chuyển đổi sang giới tính khác nếu chúng muốn, ông Donohue lưu ý.

“Ý tưởng về việc một đứa trẻ 8 tuổi, một đứa trẻ 10 tuổi quyết định điều đó, các bạn biết đấy, ‘Tôi muốn chuyển giới, đó là điều tôi nghĩ tôi muốn, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của tôi trở nên rất nhiều dễ dàng hơn’- không nên có sự phân biệt đối xử,” – đây là phát biểu của ông Biden hồi tháng 10 năm ngoái.

Ông Donohue kết luận: “Một khi các chàng trai và cô gái đến giai đoạn phải chịu sự điều trị thì đã quá muộn. Thật không may, ông Biden lại đang lấp đầy chính quyền của mình với những người tán thành tầm nhìn lệch lạc của ông ta về giới tính.”

Minh Ngọc

Xem thêm: