Theo nhóm giám sát Open the Books, quân đội Mỹ đang để lại Afghanistan 75.000 xe quân sự, 600.000 vũ khí và 208 máy bay, cũng nhiều trang thiết bị khác. Toàn bộ số khí tài này khả năng đã rơi vào tay Taliban khi nhóm này tiếp quản gần như hoàn toàn Afghanistan từ ngày 16/8/2021.

Từ năm 2001, Mỹ đã chi khoảng 83 tỷ USD cho lực lượng an ninh Afghanistan, thông qua công tác huấn luyện binh lính và cung cấp trang thiết bị quân sự như vũ khí, xe quân sự và máy bay.

CEO & nhà sáng lập nhóm giám sát Open the Books Adam Andrzejewski mới đây nói rằng: “Chúng ta đã xây dựng cho họ [chính phủ Afghanistan] quỹ chiến tranh hết sức tuyệt vời và bây giờ tất cả đều rơi vào tay của Taliban. Chúng tôi biết rằng vào tháng trước, cho đến cuối tháng Bảy, 7 máy bay trực thăng mới đã được chuyển tới thủ đô Kabul”.

Chúng ta đã biến Taliban thành nhóm sở hữu vũ khí Mỹ lớn trong thập kỷ tới”, ông Andrzejewski nói thêm.

CEO của Open the Books nêu chi tiết: “[Taliban] bây giờ kiểm soát 75.000 xe quân sự. Trong đó có khoảng 50.000 xe chiến thuật, 20.000 chiếc Humvee, 100 xe chống mìn và khoảng 150 xe thiết giáp tải quân”.

Cũng theo ông Andrzejewski, quân đội Mỹ đã để lại Afghanistan 208 máy bay và trực thăng. Một số thiết bị quân sự khác mà Mỹ viện trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan, trong đó có máy bay không người lái hiện cũng đã bị mất.

Ông Andrzejewski nói rằng nhóm giám sát của ông “đã tìm thấy một báo cáo Thanh tra Liên bang cho biết các máy bay không người lái trị giá 200 triệu USD tại Afghanistan đã bị mất”. Ông nói thêm rằng nhóm của ông không xác định được khoảng 600.000 vũ khí Mỹ đang ở đâu trong lãnh thổ Afghanistan.

Taliban cũng được cho là đã sở hữu được dữ liệu sinh trắc của những người Afghanistan đã làm việc cho quân đội Mỹ trong thời gian 20 năm lực lượng này đồn trú tại quốc gia Nam Á.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden gần đây nói rằng “số lượng khá lớn” vũ khí Mỹ tại Afghanistan sẽ rơi vào tay Taliban, nhưng họ không nêu con số chính xác là bao nhiêu.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Joe Biden hôm 24/8 nói rằng ông vẫn để ngỏ việc gia hạn hạn chót rút quân Mỹ hoàn toàn khỏi Afghanistan được đặt ra ban đầu là ngày 31/8. Ông cho biết hạn chót rút quân sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác của Taliban và Mỹ đang cân nhắc các kế hoạch dự phòng.

Trong khi đó, về công tác sơ tán, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết cho đến nay đã rút được khoảng 4.000 người Mỹ khỏi Afghanistan.

Cho đến hôm nay, 24/8, chúng tôi đã sơ tán được khoảng 4.000 người có hộ chiếu Mỹ cùng người thân của họ. Chúng tôi hy vọng số người Mỹ được sơ tán sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới”, ông Kirby nói trong buổi họp báo hôm 24/8.

Đáng chú ý, theo Fox News, một quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ đã bắt đầu rút dần khỏi Afghanistan và có ít lính Mỹ tại sân bay Kabul vào hôm 24/8 hơn so với một ngày trước đó.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: