Sau nhiều tuần bàn thảo qua lại về việc liệu các quốc gia có trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp cho hay không, Moscow đã thực hiện một bước nữa khi công khai đe dọa ngừng xuất khẩu khí đốt nếu Nhóm G7 không tuân theo yêu cầu của họ.

Embed from Getty Images

“Nếu các nước này từ chối mua khí đốt bằng đồng rúp, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc [chúng ta] ngừng cung cấp. Chúng ta có quan điểm rõ ràng,” Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Kinh tế của Hội đồng Liên đoàn Nga Ivan Abramov tuyên bố trên truyền thông nhà nước.

Yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin được coi là một nỗ lực nhằm mang lại một số giá trị nhất định cho đồng rúp khi đồng tiền này sụp đổ, trong bối cảnh Nga tiến hành xâm lược Ukraine, và Mỹ cùng nhiều quốc gia khác đồng loạt áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga và giới tài phiệt, theo NPR.

Nga từng đưa ra những lời đe dọa tương tự trước đó trong cuộc xung đột, bao gồm cả khi Đức quyết định đình chỉ chứng nhận đường ống Nord Stream 2, vốn đưa khí đốt từ Nga đến Đức qua Biển Baltic.

Thời điểm đó, một số công ty tài chính, như Goldman Sachs, đã công bố nghiên cứu cho thấy giá xăng sẽ tăng ở phần lớn châu Âu nếu một biện pháp như vậy được áp dụng. Tuy nhiên, họ kết luận rằng việc Nga ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu khí là khó có thể xảy ra vì ảnh hưởng đáng kể của lĩnh vực này đối với nền kinh tế Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc tế ở Brussels hồi tuần trước, Đức không có kế hoạch thay đổi chính sách của mình và mua dầu bằng đồng rúp, vì các hợp đồng hiện có đều sử dụng đồng đô la hoặc euro. Nhiều quốc gia khác cũng nêu quan điểm tương tự.

Bộ trưởng Robert Habeck của Đức cho biết sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp hôm 28/3, Bộ trưởng năng lượng của các nước Nhóm G7  đã bác bỏ yêu cầu của ông Putin về việc trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. “Tất cả các bộ trưởng G7 đều đồng thuận rằng đây là sự vi phạm đơn phương và rõ ràng đối với các hợp đồng hiện có.”

Họ “nhấn mạnh một lần nữa, các hợp đồng đã ký kết là hợp lệ và các công ty nên và phải tôn trọng chúng… thanh toán bằng đồng rúp là không thể chấp nhận được, và chúng tôi kêu gọi các công ty liên quan không tuân theo yêu cầu của Putin.”

Đáp lại, ông Abramov cho rằng đó không phải là vấn đề. Ông nói: “Nếu điều kiện của chúng tôi là thanh toán bằng đồng rúp, thì điều đó có nghĩa là phải trả bằng đồng rúp. Họ có đủ cơ hội để mua đồng rúp để chi trả khoản này, họ có thể thực hiện ngay lập tức trên bất kỳ sàn giao dịch nào.”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định với truyền thông nhà nước hôm 28/3, Nga không có kế hoạch cung cấp “miễn phí” khí đốt cho các nước khác nếu họ không đồng ý trả bằng đồng rúp, đồng thời lưu ý thêm, chính phủ sẽ “giải quyết các vấn đề” khi chúng phát sinh.

“Việc chúng tôi không cung cấp khí đốt miễn phí là lập trường rõ ràng,” ông Peskov nêu rõ. “Điều này có thể nói là hoàn toàn chắc chắn.”

Cũng trong ngày 28/3, ông Vladimir Chizhov, đại diện của Nga tại EU cho hay, ông tin rằng việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu có thể dẫn đến “khủng hoảng năng lượng” trong nội bộ các quốc gia, một phần do Mỹ hoặc nhiều nước khác không thể thay thế việc sản xuất khí đốt. 

Ông cũng tiết lộ, chính phủ Nga sẽ trình bày chi tiết về cách các khoản thanh toán có thể được chuyển đổi sang đồng rúp vào cuối tuần này.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)