Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm thứ Tư (27/4) đã kêu gọi NATO mở rộng phạm vi tới việc củng cố an ninh tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Bà chỉ rõ Đài Loan là đất nước cần được bảo vệ chống lại Trung Quốc.

ngoai truong Anh Truss Liz
Ngoại trưởng Anh Liz Truss phát biểu tại bữa tiệc ở Mansion House hôm 27/4. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Anh)

Trong bài phát biểu tại Mansion House hôm 27/4, Ngoại trưởng Liz Truss đã bác bỏ quan điểm cho rằng NATO phải lựa chọn giữa đảm bảo an ninh châu Âu – Đại Tây Dương và an ninh Ấn Độ – Thái Bình Dương. Bà lập luận rằng cả hai khu vực đó đều có tầm quan trọng như nhau và cần phải là “NATO toàn cầu”.

Bà Truss sau đó nói rõ bà không có ý rằng phải mở rộng thành viên NATO sang các khu vực khác, mà là đề nghị liên minh quân sự này cần phải có tầm nhìn toàn cầu hơn.

Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh sự cần thiết phải “đón trước các mối đe dọa tại Ấn Độ – Thái Bình Dương” và phải hợp tác với các đồng minh của NATO, chẳng hạn như Nhật Bản và Úc, để duy trì an ninh của khu vực Thái Bình Dương.

Bà Truss tiếp đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng “các nền dân chủ như Đài Loan phải có thể tự vệ”.

Nữ ngoại trưởng Anh đã kêu gọi các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng vượt 2% GDP. Bà chỉ ra rằng khối liên minh quân sự này cũng phải tập trung nhiều hơn vào phô trương thanh thế kinh tế như họ đã bắt đầu làm vậy để chống lại Nga vì nước này phát động chiến tranh xâm lược Ukraine.

Bà Truss sau đó đã lên án Trung Quốc vì nước này không chỉ trích hành vi xâm lược và tội ác chiến tranh của Nga. Bà cũng lưu ý đến việc Trung Quốc bắt nạt Litva từ khi quốc gia vùng Baltic bắt đầu củng cố mối quan hệ với Đài Loan.

Ngoại trưởng Anh cũng đã chỉ trích các vị lãnh đạo quốc tế cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là không thể tránh được. Bà Truss lập luận rằng Bắc Kinh sẽ không thể tiếp tục trỗi dậy “nếu họ không chơi theo luật”.

Bà Truss khẳng định rằng Trung Quốc vẫn phụ thuộc nặng nề vào giao thương với các nước thuộc nhóm G7 vốn chiếm tới hơn 1/2 giá trị kinh tế toàn cầu. Bà cũng cảnh báo Bắc Kinh rằng “chúng tôi có các lựa chọn”.

Bà Truss bắt đầu làm việc trong chính phủ Anh với cương vị thứ trưởng bộ giáo dục và trẻ em vào năm 2012. Những năm sau đó, bà kinh qua các vị trí bộ trưởng về môi trường, tư pháp, tài chính và thương mại quốc tế. Từ tháng 9/2021 đến nay, bà Truss thay ông Dominic Raab lãnh đạo Văn phòng Ngoại giao của chính phủ Anh.

Hải Đăng